Đô thị

Phường Vĩnh Phúc tăng cường xử lý vi phạm trật tự đô thị sau phản ánh của Báo Đại Đoàn Kết

Quốc Thanh 20/01/2024 14:17

Phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình, Hà Nội) sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý quyết liệt các vi phạm về giao thông, đô thị, môi trường, nhất là thời điểm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Cụ thể, ngay sau khi nhận được thông tin Báo Đại Đoàn Kết phản ánh, UBND - BCĐ 197 phường Vĩnh Phúc chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Công an phường kiểm tra thực tế thông tin, hình ảnh xác định: các điểm vi phạm nằm trên tuyến đường Hoàng Hoa Thám thuộc địa bàn giáp ranh giữa phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình với phường Bưởi và phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ.

Đây là tuyến đường tập trung nhiều cơ sở, hộ kinh doanh các mặt hàng cây, hoa cảnh; đồ gỗ, gốm sứ, thủ công, mỹ nghệ… nhất là vào các ngày mùng 4, 9, 14, 19 Âm lịch có họp chợ truyền thống, do đó một số cửa hàng kinh doanh, buôn bán có lúc còn lấn chiếm vỉa hè để bày bán hàng hóa; nhiều xe máy chở cây, hoa cảnh di chuyển từ các nơi đến bán hàng rong dẫn đến người dân mua hàng hóa dừng, đỗ xe ô tô trên hè phố trái quy định; đỗ xe máy dưới lòng đường gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Trước tình hình trên, UBND - BCĐ 197 phường Vĩnh Phúc chỉ đạo các lực lượng thường xuyên phối hợp với các phường giáp ranh tổ chức ra quân xử lý các vi phạm trên tuyến Hoàng Hoa Thám, duy trì 2 buổi/ tuần; Công an phường xây dựng và triển khai Kế hoạch số 16/KH-CAP ngày 6/1/2024 về kiểm tra, xử lý vi phạm về TTĐT-TTATGT tại tuyến đường Hoàng Hoa Thám – phường Vĩnh Phúc thường xuyên tuần tra, kiểm soát hàng ngày.

Qua đó trong tháng 1/2024 đã xử phạt 1 trường hợp “chiếm dụng hè phố dưới 5m2 làm nơi trông giữ xe”; 2 trường hợp vi phạm “sử dụng trái phép hè phố để bày bán hàng hóa”, 16 trường hợp vi phạm “bán hàng hóa nhỏ lẻ trên hè phố” và 21 trường hợp vi phạm “bán hàng rong trên lòng đường đô thị trái quy định”.

W_b3d35f3c7c85d7db8e94.jpg
Công an phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) lập biên bản xử phạt trường hợp lấn chiếm vỉa hè sáng 20/1.

Đến nay, tình hình trật tự đô thị trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Hoàng Hoa Thám cơ bản đã đi vào ổn định và nền nếp. Mặc dù các lực lượng đã duy trì thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm, nhưng bên cạnh đó còn một số tồn tại, khó khăn như: ý thức chấp hành của nhân dân trong quá trình thực hiện có lúc, có nơi còn chưa đầy đủ, hạn chế; ngoài giờ các lực lượng kiểm tra, xử lý vẫn xảy ra tình trạng vi phạm trật tự đô thị.

Trong thời gian tới, UBND - BCĐ 197 phường Vĩnh Phúc tăng cường chỉ đạo các lực lượng phối hợp kiểm tra, xử lý quyết liệt các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và có biện pháp chống tái vi phạm trở lại, không để xảy ra tình trạng tái vi phạm, nhất là thời điểm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đồng thời, hướng dân sắp xếp để hoạt động chợ Tết, chợ hoa, cây cảnh được thuận lợi, phục vụ đón Tết cổ truyền.

Trước đó, ngày 5/1/2024, Báo Đại đoàn kết đăng bài “Hà Nội: Vỉa hè tuyến phố bị chiếm dụng bày bán cây cảnh, gốm sứ, đồ mỹ nghệ” với nội dung phản ánh: Thời gian qua, vỉa hè phố Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) bị tiểu thương, hộ kinh doanh chiếm dụng bày bán hàng hoá khiến việc lưu thông của phương tiện khó khăn cũng như gây mất mỹ quan đô thị.

Phố Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) từ lâu được biết đến với tên gọi "Phố cây cảnh", bởi nơi đây hoạt động buôn bán hoa, cây cảnh diễn ra sôi động với hàng trăm cửa hàng, thu hút nhiều người tới mua.

Đây là tuyến phố có lòng đường khá hẹp, lưu lượng giao thông đông đúc, rất hay xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm. Từ lâu, các tiểu thương bày bán hàng hoá 2 bên đường, lấn chiếm diện tích càng khiến không gian nơi đây trở nên chật chội, ảnh hưởng không nhỏ tới việc đi lại của người dân cũng như gây mất mỹ quan đô thị. Qua quan sát, một số vị trí lòng đường bị chiếm dụng gần 2 mét...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phường Vĩnh Phúc tăng cường xử lý vi phạm trật tự đô thị sau phản ánh của Báo Đại Đoàn Kết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO