Play-Off EURO 2016: Đại chiến bán đảo Scandinavia
Ngay sau khi bốc thăm các cặp đấu tại vòng play-off để tranh vé vớt tham dự VCK EURO 2016 tại Pháp vào mùa hè năm sau thì Thụy Điển và Đan Mạch là cặp đấu đáng xem nhất. Đáng xem bởi đây có thể là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế của Ibrahimovic. Đêm nay (2h45 ngày 15/11), tất cả mọi ánh mắt sẽ hướng về trận cầu derby bán đảo Scandinavia này.
Zlatan Ibramovic sẽ lại đóng vai trò quyết định
với Thụy Điển trong trận play-off này.
Hai đối thủ đáng gờm nhất bán đảo Scandinavia Đan Mạch và Thụy Điển sẽ quyết chiến với nhau trong trận derby để giành xuất cuối cùng tham dự VCK EURO 2016. Người chiến thắng sẽ đặt chân lên thiên đường còn kẻ thất bại sẽ chìm sâu trong thất vọng. Nền bóng đá 2 nước vốn chẳng lạ gì nhau và trận lượt đi play-off này ở Solna sẽ là lần đụng độ thứ... 105 giữa hai đội.
Đây sẽ là cuộc đối đầu của các đồng đội trong màu áo CLB và họ đã quá hiểu nhau. Hậu vệ Mikael Antonsson (Thụy Điển) đang chơi bóng ở Đan Mạch cho Copenhagen, nơi anh có những đồng đội đang khoác áo Đan Mạch là Stephan Andersen, Thomas Delaney và Nicolai Jorgensen. Hậu vệ của Đan Mạch, Daniel Wass, thì đang chơi bóng cho Celta Vigo bên cạnh tiền đạo của Thụy Điển, John Guidetti. Trong khi đó, Emil Forsberg của Thụy Điển và Yussuf Poulsen thì đang là đồng đội của nhau ở Leipzig… Quá quen mặt nhau, quá hiểu lối chơi của nhau và quyết tâm như nhau nhưng sẽ chỉ có 1 đội được hưởng niềm vui…
Lượt trận play-off này đến khi đây không phải là thời điểm thịnh vượng của cả Đan Mạch lẫn Thụy Điển. Thành tích tại vòng loại Euro 2016, Thụy Điển có vẻ tốt hơn khi họ chỉ để thua 1 trận duy nhất trên sân nhà trước Áo, bị cầm hòa bởi Nga và thắng cả 3 trận còn lại. Trong khi đó, Đan Mạch chỉ thắng 1 trận sân khách trước một Serbia vốn gặp nhiều khủng hoảng cả về mặt nhân sự lẫn phong độ. Bóng đá Thụy Điển trong những năm qua không còn sản sinh ra nhiều tài năng lớn nữa. Ibrahimovic là ngôi sao duy nhất của bóng đá Thụy Điển trong vòng 20 năm qua. Kết quả thi đấu của ĐTQG nước này vì thế cũng gắn liền với phong độ của chân sút cao lớn.
Song trong màu áo Thụy Điển, màn trình diễn của Ibrahimovic không long lanh như khi anh đoạt vô số danh hiệu cấp CLB. Ibrahimovic đã giúp Juve, Inter, Milan, PSG đoạt vô số danh hiệu, nhưng anh lại bất lực trong việc đưa ĐTQG Thụy Điển trở thành một đội bóng lớn tại châu Âu. Điều đó cũng cho thấy những vệ tinh xung quanh Ibra yếu và không thể cùng anh giúp Thụy Điển thăng hoa hơn nữa.
Trước khi bước vào loạt trận play-off, tiền đạo người Thụy Điển đã được vinh danh tại quê nhà. Ibrahimovic được bầu chọn là cầu thủ Thụy Điển xuất sắc nhất năm 2015. Đây là lần thứ 10 trong sự nghiệp anh nhận danh hiệu này, cho thấy vị thế thống trị của anh tại quê nhà. Việc Zlatan Ibrahimovic chỉ 1 lần để tuột danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Thụy Điển trong gần 2 thập kỷ qua càng khẳng định việc thiếu vắng những tài năng mới của bóng đá xứ Viking. Zlatan Ibrahimovic là một trong những ngôi sao bóng đá sáng nhất thế hệ của mình. Song tiền đạo này thường vô duyên với các giải đấu lớn.
EURO 2016 có thể xem là sân chơi lớn cấp độ ĐTQG cuối cùng mà Ibrahimovic có thể tham dự. Ibrahimovic hiện nay đã ở vào tuổi 34 và EURO 2016 sẽ là cơ hội cuối cùng của để anh góp mặt tại một sân chơi lớn cấp độ ĐTQG. Zlatan Ibrahimovic chiếm giữ hơn một nửa sức mạnh trong hệ thống tấn công của ĐT Thụy Điển. Trong 15 bàn thắng mà Thụy Điển ghi được tại vòng loại EURO 2016, có tới 8 pha lập công của chân sút đang khoác áo PSG và nó chiếm hơn nửa số bàn thắng của đội bóng này. Con số đó đã càng chỉ ra vai trò quan trọng, quyết định của Ibrahimovic đối với cơ hội giành vé dự EURO 2016 của ĐT Thụy Điển.
Cách đây 2 năm, Ibrahimovic và Thụy Điển đã lỡ chuyến tàu đến với VCK World Cup 2014 trước sự tỏa sáng của siêu sao Ronaldo. Ở loạt trận play-off năm đó, dù Ibrahimovic chơi tốt với cú đúp bàn thắng, nhưng Ronaldo ghi tới 4 bàn khiến Ibrahimovic phải ngậm ngùi làm khán giả. Với kinh nghiệm trong các cuộc đấu tranh vé vớt cùng lợi thế sân nhà nên Thuỵ Điển sẽ biết phải làm gì để giành lợi thế ngay sau trận lượt đi. Đan mạch sẽ gặp khó khăn khi phải làm khách và chưa có ngôi sao lớn nổi trội hơn Zlatan Ibramovic. Tuy nhiên, Thụy Điển là đội bóng một người khi chỉ có thể trông chờ vào Ibra, trong khi Đan Mạch còn có Erriksen và Bendtner. Nếu Ibra không đạt phong độ tốt nhất trong trận đấu đêm nay, đồng nghĩa Thụy Điển sẽ lại lỡ hẹn với một giải đấu lớn nữa.
Thụy Điển ít ra còn có Ibra! Bên phía Đan Mạch, tiền đạo “chân gỗ” Nicklas Bendtner vẫn là cái tên đáng chú ý nhất trên hàng công. Christian Eriksen là một tài năng lớn, nhưng tiền vệ của Tottenham không đủ sức một mình gánh cả tuyến giữa của “thùng thuốc nổ”. Thụy Điển được đánh giá bản lĩnh hơn cùng lợi thế sân nhà ở lượt đi này nhưng quá nhiều lệ thuộc vào Ibra. Trong khi đó, Đan Mạch lại đang có lứa cầu thủ hiện chơi tập thể ăn ý và đang ở độ chín. Bởi vậy, Đan Mạch cũng chẳng e dè để tìm kiếm một kết quả chấp nhận được trước trận lượt về trên sân của mình.
Tính chất quan trọng của trận đấu và việc Đan Mạch cùng Thụy Điển không lạ gì nhau, là những yếu tố đủ để đảm bảo cho những bữa tiệc nhiều gia vị. Sau bữa tiệc ấy, sẽ chỉ có một bên được nở nụ cười, trong khi với bên còn lại chỉ toàn là nỗi đau. Nhưng đó không phải là điều mà cả hai bên nghĩ tới lúc này mà họ phải dồn toàn bộ tâm trí cho cuộc quyết đấu đêm nay.