Bản tin Mặt trận sáng 29/6
Bản tin Mặt trận sáng 29/6 của Báo Đại Đoàn Kết gồm một số nội dung chính như sau: MTTQ Hải Phòng sẵn sàng đảm nhận vị thế mới trong Kỷ nguyên vươn mình; Quảng Trị: Bàn giao nhà tình thương cho người phụ nữ khó khăn làm rơi tiền sắm Tết; Mặt trận chủ động xây dựng các chương trình hành động mới; Ước mơ có thật; Quảng Ninh công bố quyết định thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc; Bắc Giang hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025.
MTTQ Hải Phòng sẵn sàng đảm nhận vị thế mới trong Kỷ nguyên vươn mình
Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng vừa ban hành Nghị quyết số 21/NQ-TU ngày 26/6/2025 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Mặt trận các cấp TP Hải Phòng, giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Trong bối cảnh “cuộc cách mạng tổ chức bộ máy” và cách mạng công nghiệp 4.0, hệ thống chính trị, các tổ chức, các cấp, các ngành đều phải “tái cấu trúc”, “tái định vị”, thậm chí “tái định nghĩa” chính mình để phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của đất nước. Vai trò, vị thế của MTTQ Việt Nam đã và đang được Đảng, Nhà nước và Nhân dân đặt ra kỳ vọng ở một tầm cao mới. (Xem chi tiết)
Quảng Trị: Bàn giao nhà tình thương cho người phụ nữ khó khăn làm rơi tiền sắm Tết
Sáng 28/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Công an xã Vĩnh Thái (Vĩnh Linh, Quảng Trị) phối hợp tổ chức bàn giao nhà tình thương cho một gia đình ở địa phương.
Gia đình được bàn giao nhà tình thương là hộ bà Nguyễn Thị Hoa (trú tại thôn Tân Mạch, xã Vĩnh Thái). Ông Nguyễn Duy Thường, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Thái cho hay, gia đình bà Hoa thuộc diện hộ nghèo của địa phương, trong nhà có bà cô bị tàn tật. (Xem chi tiết)
Mặt trận chủ động xây dựng các chương trình hành động mới
Sau ngày sáp nhập 2 địa phương gồm tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ bước vào giai đoạn mới, với quy mô rộng lớn hơn, tiềm lực mạnh mẽ hơn nhưng cũng nhiều trọng trách, thách thức hơn. Việc này đòi hỏi yêu cầu ngày càng cao với đối với đội ngũ làm công tác Mặt trận của thành phố.
Tại Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ 4, khóa XII (nhiệm kỳ 2024 – 2029) vừa qua, ông Nguyễn Thành Trung đã đại diện cho lãnh đạo Mặt trận thành phố thông báo Quyết định về việc kết thúc hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM hiện tại và thành lập Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (mới). Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ chính thức chấm dứt hoạt động kể từ ngày 30/6/2025. Và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM mới sẽ được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025, sẵn sàng cho một giai đoạn phát triển cao hơn của thành phố, trong đó có công tác Mặt trận. (Xem chi tiết)
Ước mơ có thật
Cuộc chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát toàn quốc năm 2025 đang quyết liệt hoàn tất thi công để về đích. Trên hành trình đó, hàng ngàn "ước mơ có thật" đã đến với đồng bào nghèo đất núi Phú Thọ và Yên Bái.
Loa xóm phát tin Nhà nước hỗ trợ xóa nhà tạm, bà Phùng Thị Toán, ở thôn Đồng Dân, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ nghe mà vui mừng thấp thỏm. Cán bộ Mặt trận đến thăm và nói bà sẽ được 60 triệu đồng xây nhà mới. "Vừa mừng vừa lo bác ạ. Thân già lấy gì mà xây, xã làm tất đấy", bà kể lại với phóng viên Báo Đại đoàn kết. (Xem chi tiết)
Quảng Ninh công bố quyết định thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc
Chiều 28/6, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và thành lập các chi bộ trực thuộc.
Đảng bộ MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh, gồm 19 tổ chức Đảng trực thuộc ở các ban, đơn vị của Cơ quan MTTQ Việt Nam tỉnh; các đơn vị sự nghiệp; các tổ chức hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. (Xem chi tiết).
Bắc Giang hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025
Ngày 28/6, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2024 - 2025.
Trong hai năm 2024 và 2025, tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt, hoàn thành xây mới, sửa chữa và bàn giao 2.266/2.296 căn nhà cho các hộ dân thụ hưởng chính sách với tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 130 tỷ đồng. (Xem chi tiết).