Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Quân khu 5 cơ động tiếp tục ứng cứu, hỗ trợ nhân dân Đắk Lắk trong mưa lũ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quân khu 5 cơ động tiếp tục ứng cứu, hỗ trợ nhân dân Đắk Lắk trong mưa lũ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Do ảnh hưởng của hoàn lưu thời tiết phức tạp, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn, nhiều nơi vượt trên 500 - 800 mm chỉ trong 10 giờ, gây ngập lụt, chia cắt nghiêm trọng tại nhiều xã, phường tại địa phương.

Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo các lực lượng triển khai công tác cứu nạn người dân ở các vùng cô lập tại tỉnh Đắk Lắk. (ảnh V.V)
Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo các lực lượng triển khai công tác cứu nạn người dân ở các vùng cô lập tại tỉnh Đắk Lắk. (ảnh V.V)

Ngày 20/11, Bộ Tư lệnh Quân khu cơ động lực lượng khẩn cấp, trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo và phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp ứng cứu, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Được biết trong mấy ngày qua, khu vực phía Đông của tỉnh Đắk Lắk có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 200-550 mm, nhiều điểm vượt 700-800 mm. Nước trên các sông Ba, Srê Pốk, Bàn Thạc, dâng nhanh, mực nước tại nhiều trạm đạt và vượt báo động 2–3, một số khu vực nguy cơ tiến sát mức lũ lịch sử năm 2009.

Hiện toàn tỉnh ghi nhận 153 điểm ngập lụt tại 39 xã, phường, trong đó nhiều địa phương như Đồng Xuân, Tuy An Đông, Tuy An Bắc, Xuân Lộc, Xuân Thọ… bị ngập diện rộng từ 1-3 m, hàng nghìn hộ dân phải sơ tán gấp.

Cùng với ngập lụt, 17 điểm sạt lở và 6 vị trí nguy cơ sạt lở mới xuất hiện tại nhiều xã vùng cao như Cư Pui, Yang Mao, Đức Bình… ảnh hưởng lớn đến giao thông và an toàn dân cư. Mưa lớn gây 1 trường hợp tử vong tại phường Sông Cầu do tường nhà sập vì sạt lở.

Cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong mưa lũ cứu dân, một lần nữa khẳng định tinh thần "Vì nhân dân phục vụ". (ảnh V.V)
Cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong mưa lũ cứu dân, một lần nữa khẳng định tinh thần "Vì nhân dân phục vụ". (ảnh V.V)

Ngay trong ngày 19/11, thực hiện mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Quân khu, gần 1.200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk, lực lượng dân quân tự vệ, cùng với Công an và các đơn vị đứng chân trên địa bàn đã được huy động với phương tiện cơ động gồm 11 xuồng, 9 xe ô tô, hàng chục ca nô, xe tải chuyên dụng.

Các lực lượng đã tổ chức di dời 858 hộ/1.326 nhân khẩu ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, triển khai ứng cứu, điều tiết giao thông, hỗ trợ khắc phục ngập lụt tại các điểm chia cắt.

Cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong mưa lũ cứu dân, một lần nữa khẳng định tinh thần "Vì nhân dân phục vụ". (ảnh V.V)
Cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong mưa lũ cứu dân, một lần nữa khẳng định tinh thần "Vì nhân dân phục vụ". (ảnh V.V)

Đặc biệt, Lữ đoàn 572 phối hợp Ban CHPTKV1/Sông Cầu đã đưa 3 ca nô vào vùng chia cắt Tuy An Bắc và Đồng Xuân để đưa người mắc kẹt về nơi an toàn.

Trước diễn biến mưa lũ tiếp tục phức tạp, Quân khu đã chỉ đạo thành lập Sở Chỉ huy lâm thời tại Ban CHPTKV6 - Tuy Hòa, trực tiếp điều hành các lực lượng ứng cứu khu vực Đông Đắk Lắk.

Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu đã yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị: Duy trì nghiêm kíp trực phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, nắm chắc diễn biến mưa lũ, rà soát các điểm sạt lở, khu vực có nguy cơ cao để cảnh báo, di dời dân kịp thời, tổ chức khảo sát, khắc phục hậu quả, hỗ trợ Nhân dân sớm ổn định đời sống, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương bảo đảm an toàn giao thông, không để người dân qua các điểm nước chảy xiết.

Người dân trong mưa lũ. (anh V.V)
Người dân trong mưa lũ. (anh V.V)

Dự báo thời tiết tiếp vẫn tục diễn biến phức tạp đến ngày 21/11, LLVT Quân khu và các đơn vị đứng chân trên địa bàn ngày đêm tiếp tục bám trụ, hỗ trợ Nhân dân, thể hiện tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và lan tỏa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong mọi tình huống.

Xuân Hiếu -Văn Viễn