Quân khu 7 nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Thành Luân 10/12/2020 15:36

Ngày 10/12, tại TP HCM, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Lễ đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Quân khu (10/12/1945 – 10/12/2020).

Dự lễ kỷ niệm có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gồm: nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đông đảo các lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân; đại diện Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia;…

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 vinh dự đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Hồng Phúc).
Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 vinh dự đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Hồng Phúc).

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Quân khu 7 ôn lại truyền thống lịch sử của Quân khu cách đây 75 năm, trải qua lịch sử hai cuộc kháng chiến kiến quốc vĩ đại.

Theo đó, vào ngày 10/12/1945 tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, Hội nghị Quân sự Nam bộ lần đầu tiên do Xứ ủy Nam kỳ tổ chức đã quyết định thành lập Chiến khu 7, Chiến khu 8 và Chiến khu 9. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới quan trọng về tổ chức lực lượng và phương thức tiến hành chiến tranh giải phóng dân tộc. Sau đó, từ phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng mà đỉnh cao là “Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ”, các LLVT Quân khu 7 đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt.

Trong 30 năm tiếp theo, LLVT Quân khu 7 đã nêu cao khí phách quật cường, cùng các địa phương trên địa bàn đứng chân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc trọng trách lịch sử của mình. Trong đó, các thắng lợi lịch sử to lớn trong các cuộc đấu tranh giành độc lập, giải phóng đất nước chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ là những minh chứng hùng hồn nhất.

Sau ngày miền Nam giải phóng, LLVT Quân khu 7 tiếp tục bước ngay vào nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân, ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh. Cùng với đó, Quân khu 7 thực hiện nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trên tuyến biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế, cùng các đơn vị bạn cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, hồi sinh đất nước.

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tiếp tục phát huy tính chủ động nghiên cứu, dự báo, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng và Nhà nước những vấn đề chiến lược về quốc phòng, an ninh và phối hợp chặt chẽ các lực lượng xử lý có hiệu quả các tình huống, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, xung yếu, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới, biển đảo.

Với những thành tích kể trên, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Trần Đơn biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã đạt được trong thời gian qua.

Trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng tiếp tục giao nhiệm vụ cho đơn vị trong việc quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam,…Từ đó, chủ động nắm bắt, dự báo, đánh giá tình hình để tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng, Chính phủ những giải pháp lớn về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn.

Trong thời gian qua, LLVT Quân khu 7 cũng vinh dự có 841 lượt đơn vị và 534 cán bộ, chiến sĩ được tuyên dương Danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; 17.684 người được phong tặng Danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quân khu 7 nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO