Mặt trận

Quảng Bình là 1 trong 3 tỉnh tổ chức Đại hội Mặt trận điểm cấp xã sớm nhất trong toàn quốc

Xuân Thi 04/01/2024 21:55

Chiều 4/1, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019 - 2024 để đánh giá kết quả hoạt động năm 2023, triển khai chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2024 và một số nội dung Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIV.

anh-2-mt.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình Trần Hải Châu phát biểu tại hội nghị Ảnh: X.T

Bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Bình và 3 Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2023, Mặt trận các cấp ở tỉnh Quảng Bình đã triển khai các chương trình an sinh xã hội, vận động Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ Cứu trợ với cách làm sáng tạo, hiệu quả với những sản phẩm cụ thể, thiết thực; trong đó tập trung hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, cộng đồng nghèo, vùng dân tộc thiểu số, tôn giáo…

Cùng với việc phối hợp trao quà Tết cho người nghèo trị giá gần 57 tỷ đồng, Mặt trận Quảng Bình đã hỗ trợ, phối hợp xây mới, sửa chữa gần 500 nhà đại đoàn kết và thực hiện các chương trình an sinh xã hội trị giá hơn 25 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Mặt trận tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ xây dựng 20 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở tỉnh Điện Biên với số tiền 1 tỷ đồng; đồng thời triển khai hỗ trợ xây mới và sửa chữa 254 nhà ở với số tiền 12,4 tỷ đồng.

anh-3-mt.jpg
Bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Bình trao tặng quà Tết cho người nghèo. Ảnh: X.T

Triển khai Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", từ 8 mô hình điểm ban đầu về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trong thực hiện Cuộc vận động, đến nay ở Quảng Bình đã nhân rộng được 270 mô hình, tạo động lực, huy động được tiềm năng, sức mạnh của cộng đồng dân cư; huy động xã hội hóa trên trên 70 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 được Mặt trận các địa phương ở Quảng Bình triển khai kịp thời, đảm bảo chất lượng. Quảng Bình là 1 trong 3 tỉnh tổ chức Đại hội Mặt trận điểm cấp xã sớm nhất trong toàn quốc. Hiện nay, các xã, phường, thị trấn đang triển khai Đại hội điểm đảm bảo theo kế hoạch.

Phong trào thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã được Mặt trận các cấp trong tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động trong các tầng lớp nhân dân.

anh-5-mt.jpg
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hải Ninh (Quảng Ninh, Quảng Bình). Ảnh: X.T

Tại hội nghị, Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Bình đã trình bày 2 văn bản dự thảo về Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV và Đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội để đại biểu nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình Trần Hải Châu đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đạt được trong năm 2023.

Đồng thời, ông Châu đề nghị, năm 2024, Mặt trận các cấp ở Quảng Bình tập trung triển khai công tác Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.

anh-4-mt.jpg
Tặng Cờ đơn vị thu đua xuất sắc cho Mặt trận thành phố Đồng Hới. Ảnh: X.T

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình cho biết thêm, mới đây, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 59 về Quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Theo ông Châu, Nghị quyết số 59/2023/HĐND ngày 8/12/2023 là nguồn động viên rất lớn về vật chất, tinh thần cho cán bộ cơ sở nói chung, trong đó có đội ngũ cán bộ Mặt trận nói riêng.

Nhân dịp này, ông Trần Hải Châu yêu cầu, Mặt trận các cấp ở Quảng Bình tiếp tục triển khai hiệu quả công tác chăm lo “Tết cho người nghèo”; gia đình chính sách… nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

anh-1-mt.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: X.T

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể; tặng bằng khen cho 20 tập thể và 20 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Bình là 1 trong 3 tỉnh tổ chức Đại hội Mặt trận điểm cấp xã sớm nhất trong toàn quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO