Văn hóa

Quảng Bình: Tri ân bậc khai quốc công thần mở cõi phương Nam

Xuân Thi 13/06/2025 20:25

Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là một danh tướng kiệt xuất, khai quốc công thần có công lao đặc biệt trong việc mở mang bờ cõi về phương Nam, đặt nền móng hình thành vùng đất Nam Bộ ngày nay.

dsc08122.jpg
Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình Lê Ngọc Quang dâng hương tại lễ giỗ lần thứ 325 năm ngày mất của Đức ông Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: Xuân Thi

Chiều 13/6 (tức ngày 18 tháng 5 năm Ất Tỵ), tại Nhà thờ Nguyễn Hữu Cảnh (xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình phối hợp với Hội đồng họ tộc dòng họ Nguyễn Hữu tổ chức lễ giỗ lần thứ 325 năm (1700-2025) ngày mất của Đức ông Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh sinh năm 1650 tại làng Phúc Tín, huyện Phong Lộc, trấn Quảng Bình (nay là xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

Ngay từ thuở nhỏ, ông đã theo cha chinh chiến khắp nơi, lập nhiều chiến công, được Chúa Nguyễn trọng dụng, phong tước Lễ Thành hầu và giao giữ chức Cai cơ. Đầu năm 1692, theo lệnh của Chúa Nguyễn, ông được cử làm Thống binh cùng tham mưu Nguyễn Đình Quang dẫn quân đi dẹp loạn biên cương.

dsc02256.jpg
Đại biểu, con cháu dòng họ và người làng ở xã Vạn Ninh tham dự lễ giỗ. Ảnh: X.T

Đến năm 1693, toàn bộ phần đất Chiêm Thành được sáp nhập vào lãnh thổ Đàng Trong, góp phần giữ vững chủ quyền và mở rộng bờ cõi. Đặc biệt, năm 1698 (Mậu Dần), Nguyễn Hữu Cảnh được cử làm Thống suất kinh lược vùng Đồng Nai, Sài Gòn, Bến Nghé.

Với tầm nhìn chiến lược, ông không chỉ tổ chức khai hoang, lập ấp, ổn định đời sống cho cư dân mà còn thiết lập hệ thống hành chính, lập phủ Gia Định. Tư tưởng “dân vi bản” cùng đức độ và tài thao lược của ông đã làm nên dấu ấn to lớn trong sự nghiệp mở mang bờ cõi phía Nam.

Sau cuộc bình định, ngày 9 tháng 5 năm Canh Thìn (1700), trên đường từ vùng đất mới trở về Dinh Trấn Biên, khi đến ngã ba Tiền Giang - Rạch Gầm, Nguyễn Hữu Cảnh bị bệnh và mất đột ngột.

anh 6
Người dân dâng hương tưởng nhớ vị danh tướng kiệt xuất, nhà khai quốc công thần có công lao đặc biệt trong việc mở mang bờ cõi về phương Nam. Ảnh: X.T

Ban đầu, thi hài ông được an táng tại thôn Bình Hoành, Cù Lao Phố (nay thuộc tỉnh Đồng Nai), sau được cải táng về quê hương tại Thác Ro, xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Bà Lê Thị Hoài Hương, Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình cho biết: Lễ giỗ Đức ông Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh không chỉ là dịp tri ân công đức của một bậc khai quốc công thần có công lớn trong sự nghiệp Nam tiến, mà còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

Đây cũng là dịp để các thế hệ hôm nay và mai sau ôn lại truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, phát huy lòng tự hào dân tộc, hun đúc tinh thần yêu nước và trách nhiệm gìn giữ, phát triển quê hương, đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Bình: Tri ân bậc khai quốc công thần mở cõi phương Nam