Quảng Nam: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tìm kiếm cứu nạn ngư dân bị mất tích

Tấn Thành - Chí Đại 17/10/2023 11:10

Sáng ngày 17/10, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký văn bản số 7065/UBND-KTN, gửi đến Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN, về việc, đề nghị hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn ngư dân bị mất tích trên biển.

Theo đó, lúc 1h ngày 17/10, tàu cá QNa 90927 TS do ông Trần Công Trường (42 tuổi), ở xã Tam Giang, huyện Núi Thành, làm thuyền trưởng, trên tàu có 39 thuyền viên đang hoạt động trên vùng biển Trường Sa thì bị sóng đánh chìm. Hiện nay đã cứu hộ được 38 thuyền viên, còn 1 thuyền là ngư dân Nguyễn Duy Định (63 tuổi) bị mất tích.

Trước đó, lúc 19h30’ ngày 16/10, tàu cá QNa 90129 TS do ngư dân Lương Văn Viên (47 tuổi), ở xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, làm thuyền trưởng, tàu hành nghề câu mực, trên tàu có 54 lao động, cũng đang hoạt động tại vùng biển Trường Sa thì bị lốc xoáy làm chìm tàu. Tàu cá này có 54 thuyền viện, đã vớt được 40 người, hiện còn 14 ngư dân đang mất tích.

Một tàu cá gặp nạn trên biển.

Như vậy hiện có 15 ngư dân mất tích, tàu cá QNa 90927 TS 1 người, tàu cá QNa 90129 TS mất tích 14 người. Trước tình này, “Để kịp thời cứu nạn các ngư dân bị mất tích, UBND tỉnh Quảng Nam kính đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN quan tâm, chỉ đạo các lực lượng có liên quan hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn các ngư dân bị mất tích nêu trên. Kính đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN quan tâm, hỗ trợ”, văn bản 7065/UBND-KTN của UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh.

Trước đó, sáng cùng ngày Đại Đoàn Kết online đã đưa tin: “Quảng Nam: Một tàu cá bị chìm trên vùng biển Trường Sa, 14 ngư dân mất tích” và “Thêm một tàu cá có 39 ngư dân gặp nạn trên biển”, phản ánh về 2 vụ chìm tàu, khiến ngư dân gặp nạn và mất tích nói trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tìm kiếm cứu nạn ngư dân bị mất tích

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO