Pháp luật

Quảng Nam: Công an vùng biên giới triệt hạ nạn trộm cắp

Thành Nhân - Tân Nhân 25/01/2024 07:58

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Tây Giang đã điều tra, làm rõ 3 vụ trộm cắp tài sản, trong đó có 2 vụ xảy ra tại khu vực công trường của Thủy điện Tr’hy.

anh-bai-duoi-ben-trai.jpg
Công an huyện Tây Giang triệt phá nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Ảnh: T.Nhân.

Theo đó, ngày 12/1, Công an huyện Tây Giang nhận đơn trình báo của ông Võ Xuân Luýt (SN 1987), trú xã Tr’hy, huyện Tây Giang là Chỉ huy phó công trường của Công ty cổ phần Tài chính và Phát triển năng lượng về việc mất tài sản. Xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, nghiêm trọng, để tập trung lực lượng xác định thủ phạm và ổn định tình hình, ngay trong ngày 12/1, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ đấu tranh, triệt phá.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định được 3 đối tượng trên địa bàn xã Tr’hy thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là dây cáp điện lõi đồng của Công ty cổ phần Tài chính và Phát triển năng lượng, giá trị tài sản ước tính khoảng 22 triệu đồng.

Ngày 17/1, các Tổ trinh sát của Đội Điều tra tổng hợp phối hợp với Công an xã Tr’hy tiến hành tạm giữ hình sự đối với Đinh Công Hiếu (SN 1990), Zơrâm Thăng (SN 1995) và Zơrâm Thiên (SN 1988, cùng trú tại thôn Voong, xã Tr’hy, huyện Tây Giang). Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an tạm giữ phương tiện, tang vật có liên quan để tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 30/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Giang cũng đã bắt giữ Cơlâu Long (SN 2000), trú thôn Voong, xã Tr’hy, là công nhân của Công ty cổ phần Tài chính và Phát triển năng lượng. Cơlâu Long là đối tượng trộm khoảng 10m dây cáp điện chất liệu đồng, trị giá trên 10 triệu đồng tại khu vực công trường của Thủy điện Tr’hy. Cơ quan điều tra đã khởi tố Cơlâu Long về hành vi “trộm cắp tài sản” và Đặng Công Cổ về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Ngày 8/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Giang đã tiếp nhận tin của ông Aviết Minh (SN 1985), trú xã Bhalêê, về việc ông bị mất 1 chiếc xe máy BKS 92L5-0181. Qua xem xét, lãnh đạo Công an huyện nhận định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp xe máy trên rất manh động và liều lĩnh. Do đó phải quyết tâm truy lùng, bắt giữ nhanh đối tượng và thu hồi lại tài sản cho nhân dân.

Nhờ thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, khoanh vùng đối tượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ trinh sát Công an huyện Tây Giang đã nhanh chóng xác định bắt giữ đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản trên là Hồ Văn Nhỉ (SN 2006), trú thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Việc nhanh chóng phá án của Công an huyện Tây Giang được người dân hoan nghênh vì xóa tan nỗi lo đem lại sự bình yên cho vùng đất này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Công an vùng biên giới triệt hạ nạn trộm cắp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO