Quảng Nam: Người phụ nữ lừa bán đất ‘ảo’ lĩnh án 24 năm tù

Tấn Thành - Chí Đại 15/08/2023 20:48

Ngày 15/8, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hiệp (39 tuổi), ở xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo bản cáo trạng, năm 2021, Hiệp bị TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên phạt 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nhưng được tạm hoãn chấp hành án do đang nuôi con nhỏ. Trong thời gian này, Hiệp tiếp tục sử dụng chứng minh nhân dân giả tên Lý Thị Tố Uyên (44 tuổi), ở xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, để vay tiền và lừa bán những lô đất không có thực để chiếm đoạt 1,29 tỷ đồng của 3 bị hại.

Nguyễn Thị Hiệp tại TAND tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, tháng 2/2021, Hiệp sử dụng tên Uyên làm quen với anh Nguyễn Đức Thông (40 tuổi), ở quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Hiệp giới thiệu mình có 16 lô đất ven biển tại xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, cần người đầu tư. Sau đó, Hiệp dẫn anh Thông đến 1 khu đất trống tại xã Tam Thanh bảo đây là đất của mình. Tin lời Hiệp nói là thật, anh Thông cho Hiệp vay 930 triệu đồng.

Vài tháng sau, Hiệp biết chị Nguyễn Thị Thân (41 tuổi), ở TP Tam Kỳ, đang cầm mua đất tại khu dân cư Tây Yên, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh. Mặc dù không có đất ở đây, nhưng Hiệp đưa ra thông tin gian dối là bản thân có 4 lô đất đẹp và dẫn chị Thân đi xem đất. Tin tưởng Hiệp, chị Thân đưa 160 triệu đồng cọc mua 1 lô đất hơn 1 tỷ đồng.

Cũng thủ đoạn tương tự, Hiệp nói dối chị Dương Thị Hoa (26 tuổi), ở TP Đà Nẵng, là mình sở hữu 3 thửa đất lớn tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Do tin tưởng nên chị Hoa đồng ý lập hợp đồng đặt cọc, chuyển cho Hiệp số tiền 200 triệu đồng.

Sau khi xem xét hành vi của bị cáo Hiệp, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên bị cáo Nguyễn Thị Hiệp 12 năm tù tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, cộng bản án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên 12 năm tù, tổng mức án Hiệp lãnh là 24 năm tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Người phụ nữ lừa bán đất ‘ảo’ lĩnh án 24 năm tù

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO