Kinh tế

Quảng Nam: Người trồng lao đao vì bí đao rớt giá

Tấn Thành, Chí Đại 26/03/2024 13:55

Thời điểm này, nhiều người dân trồng bí đao xanh ở xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đang rất lo lắng, bởi giá bí đao xanh chỉ 1.500 đồng/kg, thậm chí không có thương lái đến hỏi mua.

bi-dao-4-3c5ec7f1a48cd176684f28df9970e11b.jpg
Bí đao xanh được người dân đã hái chất đống nhưng không người mua.

Vụ bí đao xanh năm nay trái mập mạp, năng suất cao, thế nhưng người trồng bí chẳng hề vui vẻ gì, vì giá cả xuống quá thấp. Theo nhiều người trồng bí, với giá tiểu thương thu mua hiện nay thì vụ mùa này chắc chắn họ lỗ nặng.

bi-dao-1-9027ca6bb35a4fb551cbff9ddd1887ad.jpg
Ông Nguyễn Văn Đức lo buồn vì bí đao xanh được mùa nhưng giá thấp.

Hơn 10 năm gắn bó với nghề trồng bí đao xanh, ông Nguyễn Văn Đức, ở xã Duy Phước cho biết, vụ này gia đình ông trồng 4 sào bí đao, đầu tư hơn 15 triệu đồng, chưa tính tiền công chăm sóc. Nếu như mọi năm giá bí đao bán từ 8.000 đến 10.000 đồng/kg thì một sào sẽ cho thu nhập hơn 20 triệu đồng. Nhưng hiện nay giá bí đao chỉ 1.500 đồng/kg, mỗi sào chỉ thu được khoảng 5 triệu đồng thì coi như gia đình ông không có lãi.

bi-dao-5-a139436ced67a4cfea7ed08965334e88.jpg
Nhiều gian bí đao xanh nặng trĩu quả được mùa nhưng rớt giá.

“Chúng tôi mong chính quyền địa phương, các ngành liên quan làm sao giúp bà con có đầu ra ổn định cho nông sản chứ như hiện nay thì buồn quá, vì công đầu tư, chăm bón, được mùa mà nhận cái kết đắng về giá cả để thua lỗ nặng như vụ bí đao này thì thật sự quá buồn”, ông Đức nói

bi-dao-7.jpg
Trung bình 1 sào bí đao xanh, người dân hái được gần 3 tấn.

Bà Phan Thị Thuận, ở xã Duy Phước cho biết, vụ đông xuân này bà xuống giống khoảng 1 sào bí đao xanh. Hơn 4 tháng gieo trồng và chăm sóc, bí đao bắt đầu cho thu hoạch lứa quả đầu tiên và bà đã thu hoạch hơn 2 tấn bí, nhưng giá bán chỉ 1.500 đồng đến 2.000 đồng/kg, do đó thu không đủ bù chi.

bi-dao-6-e96281276eb17f68dce37a461c89f5e5.jpg
Người trồng bí đao mong mỏi có được đầu ra và giá cả ổn định

Ông Lê Đào, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Phước cho biết: “Toàn xã có khoảng hơn 20 ha trồng bí đao xanh. Trước tình hình bí đao bí đầu ra, chính quyền xã cũng đã kết nối với thương lái tiêu thụ giúp người dân nhưng chưa được bao nhiêu”.

bi-dao-8.jpg
Người dân cân, vận chuyển bí đao xanh về nhà.
bi-dao-3-fbede87ccef9fe16e98fe0235ae06ddf.jpg
Người dân vận chuyển bí đao xanh về nhà.
bi-dao-2.jpg
Bí đao sai quả được mùa nhưng giá quá thấp người dân không muốn hái.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Người trồng lao đao vì bí đao rớt giá

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO