Quảng Nam: Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đem lại hiệu quả phòng chống các tệ nạn xã hội

Tấn Thành - Chí Đại 06/08/2023 19:11

Ngày 6/8, UBND xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam tổ chức kỷ niệm 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) và 20 năm Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đến tham dự Ngày hội có ông Nguyễn Thế Hòa, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó cục Trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, thuộc Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cùng đại diện các lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Ông Nguyễn Thế Hòa, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Ngày hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội, ông Nguyễn Thế Hòa, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được xây dựng, phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu, thực sự phát huy hiệu quả trong phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), góp phần đập tan mọi âm mưu chống phá của các thế lực phản động, thù địch…

Theo ông Nguyễn Thế Hòa, công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước đã và đang đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh thuận lợi, đất nước cũng đang đứng trước rất nhiều khó khăn thách thức. Các thế lực thù địch, phản động chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và thành quả cách mạng của nhân dân. Cùng với đó, các loại tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân, cản trở sự phát triển của đất nước.

Do vậy nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, ANTT đang đặt ra cho chúng ta hết sức nặng nề, đòi hỏi phải có sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. “Hơn lúc nào hết, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở mỗi địa phương cần phải tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển để đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, ông Hòa yêu cầu.

Ngoài ra, trên cơ sở những kết quả, kinh nghiệm trong việc tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian qua, tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT; đảm bảo thiết thực, phù hợp điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương, đơn vị...

Trao tặng quà cho lãnh đạo UBND xã Duy Vinh.

Phát biểu tại Ngày hội, ông Nguyễn Sáu, Chủ tịch UBND xã Duy Vinh cho biết “Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” một lần nữa khẳng định sức mạnh, sự đóng góp của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ; là bước phát triển mới của thế trận “an ninh nhân dân”. Đồng thời, khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Theo ông Sáu, đối với địa phương, từ khi có lực lượng công an chính quy về, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ không ngừng được đẩy mạnh và tăng cường, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội được đẩy lùi, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được ổn định, đảm bảo…

Tặng Bằng khen của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dịp này, Bộ Công an đã trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào và tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ ở xã Duy Vinh. Ban chỉ đạo “Thực hiện phong trào bảo vệ ANTQ” Trung ương tặng 20 triệu đồng biểu dương chính quyền và nhân dân xã Duy Vinh.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cũng trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào và tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ ở xã Duy Vinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đem lại hiệu quả phòng chống các tệ nạn xã hội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO