Báo Đại đoàn kết Công nghệ

Quảng Nam: Thêm 1 ca dương tính với virus bạch hầu

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Quảng Nam: Thêm 1 ca dương tính với virus bạch hầu

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Ngày 20-7, trao đối với phóng viên Đại Đoàn Kết, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, kết quả xét nghiệm tiếp theo, thì 3 mẫu bệnh phẩm của 3 bệnh nhân trong số 13 bệnh nhân nghi mắc bệnh “lạ” thì có thêm 1 ca dương tính với virus bạch hầu.

Quảng Nam: Thêm 1 ca dương tính với virus bạch hầu

Người dân vùng bệnh bạch hầu đang rất khó khăn và lạc hậu

Trước đó, như Báo Đại Đoàn Kết đã thông tin, một ổ dịch bệnh bạch hầu tại thôn 8B của xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam làm 3 người tử vong. Qua giám sát, phát hiện, theo dõi tại thực địa đã ghi nhận 13 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu với các triệu chứng sốt, sưng hạch cổ, ăn uống khó. Sở Y tế đã nhanh chóng vào cuộc với quyết tâm khoanh vùng dập bệnh.

Theo đó, Sở Y tế đã phối hợp cùng Viện Pasteur Nha Trang lấy 10/13 mẫu bệnh phẩm đưa đi xét nghiệm (3 người không hợp tác). Ngày 15-7, kết quả xét nghiệm 7 mẫu bệnh phẩm từ Viện Pasteur Nha Trang cho ra kết quả có 1 ca dương tính với virus bạch hầu, riêng 2 mẫu bệnh phẩm của 2 ca tử vong có kết quả âm tính. Tiếp đến, mới đây xét nghiệm 3 mẫu tiếp theo trong thì bệnh nhân Hồ Văn Quyền, 14 tuổi ở thôn 8A dương tính với virus bạch hầu. Hai ca còn lại âm tính.

Bác sĩ Huỳnh Tấn Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn, cũng cho biết qua điều trị theo phác đồ của bệnh bạch hầu, sức khỏe của các bệnh nhân đã tiến triển tốt. Nhưng điều lo lắng là 6 bệnh nhân nghi nhiễm bệnh bạch hầu đang điều trị ở trung tâm đã tự ý bỏ về nhà. Trước tình hình trên, Trung tâm Y tế đã cắt cử y bác sĩ túc trực tại địa phương để trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân tới khi khỏi bệnh.

Quảng Nam: Thêm 1 ca dương tính với virus bạch hầu - 1

Các y, bác sĩ khám, cấp thuộc chữ bệnh cho người dân

Ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cũng cho biết: “Chúng tôi đã cử các đoàn công tác, bám các thôn, bản đang xảy ra dịch bệnh bạch hầu để triển khai công tác giám sát, khống chế tình hình dịch bệnh, tiến hành điều trị cho các bệnh nhân. Đồng thời đã tiêu độc khử trùng nơi bùng phát dịch bệnh, quyết tâm không để xảy ra thêm các trường hợp tử vong có liên quan đến bệnh và hạn chế đến mức thấp nhất số ca mắc bạch hầu. Hiện ngoài 13 ca bệnh đã phát hiện không ghi nhận thêm trường hợp mới”.

Được biết, người dân sống ở vùng dịch bạch hầu còn rất khó khăn và lạc hậu, 100% dân số thuộc hộ nghèo. Khi đau bệnh họ thường làm lễ cúng Giàng để “đuổi con ma” chứ nhất quyết không chịu đi bệnh viện chữa bệnh. Khi phát hiện mắc bệnh “lạ”, chính quyền phải xuống địa phương thuyết phục để đưa người dân đi chữa bệnh. Thậm chí khi đang điều trị chưa khỏi hẳn bệnh họ lại bỏ về làng.

TẤN THÀNH