Quảng Nam: Trường Tiểu học Kim Đồng kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển

Tấn Thành - Chí Đại 18/06/2023 15:00

Ngày 18/6, Trường Tiểu học (TH) Kim Đồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển (giai đoạn 1953 - 2023).

Đến tham dự buổi gặp mặt có ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng các lãnh đạo thị xã Điện Bàn và thầy, cô giáo, học sinh Trường TH Kim Đồng.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, từ khi xây dựng và phát triển đến nay 70 năm Trường TH Kim Đồng đã qua nhiều thế hệ thầy và trò có nhiều nỗ lực phối hợp tốt với phụ huynh, chính quyền địa phương và thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của giáo dục trong các giai đoạn rất tốt, rất đáng trân trọng và cần tiếp tục được phát huy.

Theo ông Trần Anh Tuấn, Trường TH Kim Đồng trong năm học 2021 - 2022 đạt giải Nhất toàn đoàn bơi lội cấp thị xã Điện Bàn, 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 2 Huy chương đồng môn bơi lội cấp thị xã;.... Còn năm học 2022 - 2023 học sinh nhà trường đạt giải Nhất toàn đoàn điền kinh cấp thị xã. Đặc biệt, hằng năm vào ngày Nhà giáo Việt Nam và Tết cổ truyền của dân tộc, các thế hệ học sinh cũ của nhà trường hỗ trợ kinh phí, quà tặng để tổ chức gặp mặt tri ân các thế hệ thầy cô giáo và giúp đỡ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ khen thưởng mỗi năm trên trăm triệu đồng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tặng hoa chúc mừng Trường TH Kim Đồng.

Ôn lại truyền thống, bà Trần Thị Phương Trâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng cho biết, trải qua 70 năm xây dựng và phát triển giai đoạn 1953 - 2023, trong đó có 22 năm giảng dạy trong chiến tranh, với truyền thống hiếu học, lãnh đạo địa phương rất chăm lo cho giáo dục; dưới làn bom mũi đạn, đội ngũ thầy cô giáo với lòng yêu nghề mến trẻ, bám trường bám lớp ra sức giảng dạy.

Bà Trâm nói thêm, năm học 2022 - 2023, được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và thị xã Điện Bàn đã đầu tư 8,5 tỷ đồng để xây dựng 12 phòng học, phòng chức năng; đây là niềm vui không kể xiết đối với thầy trò nhà trường. Hiện nay, trường có 2 cơ sở với đầy đủ phòng học, phòng hỗ trợ học tập như: phòng thư viện, thiết bị, phòng đọc, phòng âm nhạc, phòng ngoại ngữ, phòng Mỹ Thuật, phòng dạy tin học. Cảnh quan sư phạm được đầu tư chăm sóc, tạo không gian khang trang, sạch đẹp.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

“Năm học này Trường TH Kim Đồng có 1.285 học sinh chia làm 35 lớp, với 62 CBGVNV, 100% đạt trình độ chuẩn đào tạo. Hằng năm trường có 95% CBGVNV đạt danh hiệu lao động tiến tiến, có 7 thầy, cô giáo đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp tỉnh, rất nhiều thầy cô giáo được Bộ GDĐT tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục, được UBND tỉnh và các cấp tặng bằng khen”, bà Trâm chia sẻ.

Các tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt.

Bà Trâm chia sẻ, trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Trường TH Kim Đồng đã có nhiều thành tích đáng tự hào. Phát huy truyền thống quê hương anh hùng và hiếu học, Trường TH Kim Đồng nguyện tiếp tục vững bước đi lên, không ngừng đổi mới theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hoá; tiếp tục giữ vững danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc, khẳng định vị thế trường TH đạt chuẩn Quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục, đáp ứng được yêu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Trường Tiểu học Kim Đồng kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO