Quảng Nam với công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tấn Thành 10/12/2021 15:00

Ngày 10/12, phóng viên báo Đại Đoàn Kết đã có buổi làm việc với TS.BS Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 ở địa phương này. Sau đây là nội dung buổi làm việc.

Phóng viên: Xin Ông cho biết tình hình dịch Covid-19 tại Quảng Nam như thế nào?

TS.BS Mai Văn Mười: Tính từ đầu mùa dịch đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 3.648 ca bệnh, 11 trường hợp tử vong, trong đó có 3 ca chuyển viện ra ngoài tỉnh.

Riêng từ 18/7 đến nay có 3.494 ca bệnh (95,8%), 1 tử vong. Trong số đó có 1.060 ca bệnh cộng đồng (30,3%), 1.961 ca lây nhiễm thứ phát-đã cách ly tập trung trước khi phát hiện (56,1%), 349 ca xâm nhập từ các tỉnh (10%) và 124 ca nhập cảnh (3,5%).

TS.BS Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam.

Trước tình này, dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, của lãnh đạo tỉnh, chúng tôi đã và đang tích cực đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và đã cơ bán kiểm soát được tình hình.

Nhất là sau sau gần hai tháng thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cơ bản được kiểm soát. Trong 1 tuần trở lại đây, trung bình mỗi ngày có khoảng 65 ca bệnh, hầu hết (90%) không có triệu chứng, gần 10% có triệu chứng nhẹ và rất ít bệnh nhân cần phải cho thở Oxy.

Lực lượng CDC Quảng Nam sẵn sàng công tác lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Ông có thể cho biết thêm về kết quả tiêm vaccine trên đại bàn tỉnh?

- Tại Quảng Nam từ tháng 9 đến nay lượng vaccine mới được bổ sung nhiều hơn. Cụ thể, trong tháng 9 được phân bổ 272.110 liều, tháng 10 là 742.000 liều, tháng 11 1.007.350 liều và tháng 12 40.950 liều tính đến hiện tại, đạt 93,5% so với quyết định. Số vaccine thực tế đã tiêm 1.629.582 mũi tiêm (80,9% so với đã nhận). Với 1.133.995 người trên 18 tuổi có nhu cầu tiêm vaccine phòng Covid-19.

Tính đến hết ngày 8/12/2021: Tiêm mũi 1 đạt 90,8% (1.029.311 người). Dự kiến hết tháng 12 đảm bảo đạt ít nhất 95%; Tiêm mũi 2 đạt 56,3% (638.150 người). Dự kiến hết tháng 12 đảm bảo đạt trên 80% để đưa tỉnh về vùng xanh theo quy định của cấp độ dịch.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch.

Với đối tượng trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi là 140.387, mới được phân bổ 40.950 liều vaccine Comirnaty để tiêm mũi 1 đã được phân bổ ngày 09/12/2021 và dự kiến triển khai xong trong 3 ngày.

Có những lý do gì ảnh hưởng đến công tác tim vaccine không thưa ông?

- Có một số lý do ảnh hưởng đến tỷ lệ và tiến độ tiêm chủng thời gian qua, trong đó, dân số sau thống kê rà soát lại thì số lượng đối tượng từ 18 tuổi trở lên có nhu cầu tiêm vaccine thấp hơn so với thời điểm báo cáo đề xuất nhu cầu đầu tiên của tỉnh, giảm hơn 100.000 đối tượng.

Quảng Nam đã và đang đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Riêng trong tháng 11, số vaccine về nhiều nhưng về muộn (80% rơi vào cuối tháng) trùng với thời điểm tỉnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt, sạt lở đất, các huyện miền núi bị chia cắt, khó khăn trong công tác tổ chức tiêm chủng, các huyện đồng bằng vẫn cố gắng triển khai tuy nhiên vẫn ảnh hưởng đến tiến độ tiêm chủng.

Trong thời gian đến, sau khi rà soát lại dân số cần tiêm đủ liều, tiêm mới mũi 1 cho 9,1% dân số còn lại để đạt độ bao phủ ít nhất 95% thì cần tiêm cho 50.000 người tuổi 18+ (tiêm 2 liều cần 100.000 liều).

Ông cho biết về công tác điều trị F0 tại địa phương?

- Ngay từ đầu mùa dịch, Quảng Nam đã xây dựng phương án điều trị lên tới 30.000 ca bệnh. Cụ thể có kế hoạch chuyển đổi công năng các cơ sở điều trị, bệnh viện dã chiến từ tỉnh cho tới các địa phương, điều trị F0 tại nhà….. Quá trình vận hành, triển khai điều trị đảm bảo điều trị số lượng ca bệnh trên địa bàn.

Xe chuyên dụng đưa bệnh nhân đến nơi chữa trị Covid-19.

Trong giai đoạn hiện nay, nhằm đáp ứng thích ứng linh hoạt, thích ứng an toàn theo chủ trương của Trung ương, Quảng Nam đã xây dựng triển khai Trạm Y tế lưu động, số lượng 241 Trạm, xây dựng Kế hoạch điều trị F0 tại nhà.

Trong đó: Cơ sở điều trị tầng 3 (thể nhẹ và không triệu chứng): 26 cơ sở đạt 3.000 giường bệnh (GB) - hiện đang điều trị 1.333 BN (tương ứng 31% số GB). Cơ sở điều trị tầng 2 và 3, có 5 cơ sở với năng lực đáp ứng 2.000 GB, hiện tại điều trị 17% số GB. Điều trị tại nhà chưa triển khai.

Thực hiện mục tiêu kép, chúng tôi là một trong những đơn vị thí điểm đầu tiên về đón khách du lịch quốc tế, với khoảng 30 cơ sở khách sạn, Resort đáp ứng yêu cầu đón khách du lịch, công dân giải cứu, chuyên gia nhập cảnh….., hiện tại các cơ sở này cũng đã triển khai điều trị F0 không triệu chứng tại chỗ.

Cùng với các cơ sở cách ly do quân đội quản lý, tỉnh đã đưa về cách ly khoảng 30.000 người đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định. Chúng tôi ngoài các công việc chống dịch cũng thực hiện theo chủ trương nhân văn của Chính phủ phối hợp làm thật tốt việc này.

Xin cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam với công tác phòng, chống dịch Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO