Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Quảng Ngãi có tân Giám đốc Sở Tài Chính

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Ngãi có tân Giám đốc Sở Tài Chính

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 12/1, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang chủ trì Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Trọng. Ảnh: CV.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Trọng. Ảnh: CV.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Tạ Công Dũng đã công bố Quyết định số 36/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài chính, giữ chức Giám đốc Sở Tài chính. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 10/01/2026 đến 10/01/2031.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang chúc mừng ông Nguyễn Văn Trọng được tin tưởng, giao trọng trách mới; đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của Sở Tài chính trong công tác tham mưu về tài chính-kế hoạch, ngân sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Ông Nguyễn Hoàng Giang đề nghị tân Giám đốc Sở Tài chính tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh và kinh nghiệm; nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong tập thể; chủ động tham mưu hiệu quả cho UBND tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Trọng bày tỏ quyết tâm không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; cùng tập thể Sở Tài chính phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Ông cam kết thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài chính-kế hoạch, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Trọng, sinh năm 1975, quê ở xã Tịnh Thiện, TP Quảng Ngãi cũ. Ông Trọng là Kỹ sư Xây dựng cầu đường, Cao cấp lý luận chính trị.

T. Thành - C.Đại - N. Tín