Báo Đại Đoàn Kết Môi trường

Quảng Ngãi, Đà Nẵng: Khẩn trương ứng phó bão số 10

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Ngãi, Đà Nẵng: Khẩn trương ứng phó bão số 10

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trước diễn biến khó lường của bão số 10, UBND tỉnh Quảng Ngãi và UBND TP Đà Nẵng đã có Công điện về việc chủ động ứng phó với con bão này.

Bộ đội biên phòng giúp ngư dân Lý Sơn neo đậu tàu
thuyền tránh bão số 10. Ảnh: CV.
Bộ đội biên phòng giúp ngư dân Lý Sơn neo đậu tàu thuyền tránh bão số 10. Ảnh: CV.

Cấm tàu thuyền ra biển

Sáng 27/9, UBND tỉnh đã có Công điện số 03/CĐ-UBND về việc chủ động ứng phó bão số 10 nêu rõ, để bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân và hạn chế thiệt hại về tài sản, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu; thủ trưởng các đơn vị liên quan tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Các đơn vị phải thường xuyên theo dõi, cập nhật, nắm chắc diễn biến bão để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường (NNMT), Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi cùng chính quyền các xã, phường ven biển và đặc khu Lý Sơn khẩn trương rà soát, kiểm đếm toàn bộ phương tiện hoạt động trên biển, ven biển.

Tất cả tàu, thuyền đang hoạt động tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Ngãi trở ra phía Bắc phải nhanh chóng di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc tìm nơi neo đậu an toàn, tuyệt đối không được chủ quan.

Đồn biên phòng Lý Sơn kêu gọi tàu
thuyền vào trú tránh bão số 10. Ảnh: CV.
Đồn biên phòng Lý Sơn kêu gọi tàu thuyền vào trú tránh bão số 10. Ảnh: CV.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu, cấm mọi tàu, thuyền ra biển (bao gồm cả phương tiện chở khách tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn, Lý Sơn-Đảo Bé và ngược lại) từ 17h ngày 27/9/2025 cho đến khi thời tiết ổn định. Thiếu tá Nguyễn Văn Khánh, Phó Đồn trưởng, Đồn Biên phòng Lý Sơn, thuộc Bộ Đội biên phòng (BĐBP) Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã triển khai lực lượng trực, sẵn sàng cơ động để ứng phó các tình huống xảy ra. Cử các tổ đội công tác xuống địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng, gia đình cùng chủ phương tiện, thuyền trưởng neo buộc, sắp xếp tàu thuyền, lồng bè ở Cảng neo trú tàu thuyền Lý Sơn ổn định.

Khẩn trương khắc
phục các điểm sạt lở tuyến đường miền núi phía tây Quảng Ngãi. Ảnh: CV.
Khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở tuyến đường miền núi phía tây Quảng Ngãi. Ảnh: CV.

“Hiện nay, trên địa bàn đặc khu Lý Sơn có khoảng 430 phương tiện hoạt động trên biển và 57 lồng bè nuôi hải sản, đã kêu gọi được 403 phương tiện vào bến neo đậu, trong đó có 373 tàu cá, với 1.745 lao động. Những hộ nuôi hải sản cũng đã di chuyển lồng bè vào khu vực an toàn. Đơn vị tiếp tục thông tin cho các tàu đang hoạt động trên biển nhanh chóng vào bờ, hoặc di chuyển thoát ra khỏi vùng ảnh hưởng bão số 10”, Thiếu tá Nguyễn Văn Khánh nói.

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng
kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú bão an toàn. Ảnh: CV.
Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú bão an toàn. Ảnh: CV.

Ứng phó nguy cơ sạt lở, lũ quét

UBND TP Đà Nẵng cũng đã Công điện số 6/CĐ-UBND về việc chủ động ứng phó với bão số 10, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu theo địa bàn quản lý; thủ trưởng các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ sẵn sàng phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức triển khai công tác ứng phó bão, mưa lũ; nhất là khu dân cư ven biển, vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ sạt lở, lũ quét, sạt lở đất;...

Khẩn trương rà soát, kiểm đếm toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện của địa phương hoạt động trên biển, ven biển; phối hợp với các cơ quan có liên quan bằng mọi biện pháp thông tin kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền neo đậu tại bến hoặc đang hoạt động trên biển biết tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản;…

Ban Chỉ huy BĐBP thành phố căn cứ diễn biến bão để chủ động quyết định việc hạn chế tàu thuyền, phương tiện ra khơi, hoạt động trên biển hoặc cấm biển khi cần thiết; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát phương án ứng phó, chủ động tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương ứng phó với bão, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng
huy động cán bộ, chiến sẵn sàng ứng phó bão số 10. Ảnh: CV.
Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng huy động cán bộ, chiến sẵn sàng ứng phó bão số 10. Ảnh: CV.

Theo báo cáo Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng, lúc 5h cùng ngày, tổng số tàu cá thành phố là 4.148/21.000 lao động. Trong đó tổng số tàu cá đang hoạt động trên biển 257 tàu/3.816 lao động. Cụ thể, ven bờ 72 tàu/231 lao động, vùng lộng 82 tàu/421 lao động, vùng biển Hoàng Sa 39 tàu/323 lao động, vùng biển Trường Sa 63 tàu/2.829 lao động, vùng biển Vịnh Bắc bộ 1 tàu/12 lao động và ố tàu không hoạt động 3.891 tàu.

Chí Đại - Tấn Thành - Nguyễn Tín