Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Quảng Ngãi: Đẩy nhanh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Ngãi: Đẩy nhanh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 8/7, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ 6 tháng đầu năm 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BT.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BT.

Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu ADN tại các phần mộ liệt sĩ trước ngày 30/10/2026, sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch, tạo điều kiện tập trung nguồn lực tìm kiếm hơn 6.000 liệt sĩ còn chưa được quy tập.

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi, trong 6 tháng đầu năm 2026, từ nguồn tin do nhân chứng lịch sử và người dân cung cấp, địa phương đã đẩy mạnh khảo sát, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại nhiều địa bàn trọng điểm như Ba Gia, Ia Ly, Đăk Tô, Sa Bình, Ia Chim, Trường Giang và khu vực Đồn Biên phòng Sông Thanh thuộc xã Đăk Plo.

Đặc biệt, công tác tìm kiếm tại khu vực được xác định có mộ tập thể trên đường Trường Chinh, phường Đắk Cấm được triển khai liên tục từ ngày 5/6 đến nay và đã quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ.

Bên cạnh nhiệm vụ trong nước, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo Đội K53 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các tỉnh Attapư, Sê Kông, Chămpasắc (Lào) và tỉnh Ratanakiri (Campuchia).

Trong mùa khô 2025-2026, Đội K53 đã khảo sát, xác minh và xử lý 600 nguồn tin liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tổ chức tìm kiếm trên địa bàn 19 huyện thuộc 3 tỉnh Nam Lào và 6 huyện của tỉnh Ratanakiri. Kết quả đã quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế.

Hiện toàn tỉnh Quảng Ngãi có 127 nghĩa trang liệt sĩ với 37.689 phần mộ, trong đó có 26 mộ tập thể. Có 16.758 phần mộ đã xác định đầy đủ thông tin, 5.134 phần mộ có một phần thông tin và 15.771 phần mộ chưa xác định được danh tính.

Thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Quảng Ngãi được Ban Chỉ đạo Quân khu 5 lựa chọn là địa phương triển khai điểm để nhân rộng trên toàn quân khu.

Đến nay, tỉnh đã lấy mẫu 2.615 phần mộ phục vụ giám định ADN, trong đó có 2.115 mẫu được thực hiện trước khi triển khai chiến dịch và 500 mẫu được thực hiện trong thời gian diễn ra chiến dịch.

Theo Ban Chỉ đạo tỉnh, toàn bộ mẫu sau khi thu nhận đều được thực hiện đầy đủ quy trình kỹ thuật, lập hồ sơ, số hóa dữ liệu, bảo quản và chuẩn bị bàn giao theo đúng quy định, bảo đảm tính chính xác, khách quan và phục vụ lâu dài cho công tác giám định ADN.

Tuy nhiên, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn còn nhiều khó khăn.

Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BT.
Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BT.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng quân đội tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Song để đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu ADN, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các địa phương và lực lượng chức năng.

Theo Đại tá Trịnh Công Sơn, hiện vẫn còn một số địa phương chưa thực sự quyết liệt trong công tác phối hợp; việc quản lý nghĩa trang liệt sĩ ở một số nơi chưa tốt, gây khó khăn cho quá trình số hóa dữ liệu phần mộ. Đến nay mới có 41/55 xã, phường, đặc khu ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc cho biết, tỉnh Quảng Ngãi là một trong những địa phương có số lượng phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính rất lớn. Theo yêu cầu của Trung ương, tỉnh phải hoàn thành việc lấy mẫu hơn 13.000 phần mộ liệt sĩ để phục vụ giám định ADN trước tháng 4/2027.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: BT.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: BT.

Để hoàn thành nhiệm vụ, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, các sở, ngành và chính quyền địa phương tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ việc lấy mẫu, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh; phấn đấu hoàn thành công tác lấy mẫu trước ngày 30/10/2026, vượt tiến độ 5 tháng so với kế hoạch để tập trung nguồn lực tìm kiếm, quy tập hơn 6.000 liệt sĩ còn chưa được quy tập.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh sớm thiết lập kênh tiếp nhận thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ; UBND cấp xã phát huy vai trò đầu mối trong phối hợp với lực lượng quân đội, tổ chức tiếp nhận thông tin, lấy mẫu ADN và triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Bá Tứ