Quảng Ngãi: Giải cứu bé gái 10 tuổi mắc kẹt dưới vách đá ven suối
Trong lúc theo bạn vào rừng hái măng, một bé gái 10 tuổi ở xã Đăk Mar, tỉnh Quảng Ngãi không may trượt chân, mắc kẹt dưới vách đá ven suối giữa dòng nước chảy xiết. Sau gần một giờ nỗ lực, lực lượng Công an cùng người dân đã giải cứu thành công, đưa cháu bé ra ngoài an toàn.

Ngày 18/7, Công an xã Đăk Mar, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa phối hợp với người dân giải cứu thành công cháu Y Cúc (10 tuổi), ở trú thôn 7, xã Đăk Mar, bị mắc kẹt tại khu vực vách đá ven suối sau khi trượt chân trong lúc vào rừng hái măng.
Trước đó, lúc 16h ngày 17/7, Công an xã Đăk Mar nhận tin báo cháu Y Cúc cùng một người bạn vào rừng hái măng. Trong quá trình di chuyển, cháu không may trượt chân và bị mắc kẹt tại khu vực vách đá ven suối thuộc thôn 5, xã Đăk Mar.
Khu vực xảy ra sự việc có địa hình hiểm trở, phía trên là dòng nước chảy xiết đổ thẳng xuống vị trí cháu bé mắc kẹt, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Người dân địa phương đã nhiều lần tìm cách tiếp cận nhưng không thể đưa nạn nhân ra ngoài.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đăk Mar khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng an ninh cơ sở đến hiện trường triển khai phương án cứu hộ.
Tại hiện trường, các lực lượng chia thành nhiều nhóm phối hợp cứu nạn. Người dân dùng áo tạo thành tấm chắn để chuyển hướng dòng nước, giúp lộ rõ vị trí chân cháu bé bị kẹt. Sau đó, lực lượng chức năng cưa bỏ khúc gỗ chắn phía trên, sử dụng xà beng nạy các khối đá và đưa chân cháu ra ngoài an toàn.
Sau gần một giờ nỗ lực, cháu Y Cúc được giải cứu thành công trong niềm vui của gia đình và người dân địa phương.

Theo Công an xã Đăk Mar, thời điểm này địa phương đang bước vào mùa mưa, mực nước tại các sông, suối, ao hồ diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, đặc biệt đối với trẻ em và người thường xuyên đi rừng, hái măng hoặc làm nương rẫy.
Lực lượng Công an khuyến cáo người dân không để trẻ em tự ý vui chơi hoặc tắm tại sông, suối khi không có người lớn giám sát. Trường hợp phải đưa trẻ theo khi vào rừng, cần quản lý chặt chẽ, tránh các khu vực suối, thác và địa hình nguy hiểm.