Quảng Ngãi: Lấy mẫu ADN để xác định danh tính hơn 13.600 liệt sĩ
Hưởng ứng Chiến dịch “500 ngày đêm”, tỉnh Quảng Ngãi sẽ triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ, đồng thời lấy mẫu hơn 13.600 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại 113 nghĩa trang, phục vụ giám định ADN và từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Ngày 6/7, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 240/KH-UBND về tổ chức đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn tỉnh năm 2026, nhằm đẩy nhanh công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Theo kế hoạch, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức khai quật, lấy mẫu đối với 13.656 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại 113 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Các mẫu sau khi thu thập sẽ được chuyển đến Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) để giám định ADN; đồng thời toàn bộ thông tin về phần mộ và hài cốt liệt sĩ sẽ được số hóa, cập nhật vào hệ thống quản lý dữ liệu.
Đợt cao điểm được triển khai nhằm rà soát, xác minh, chuẩn hóa thông tin về liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, bảo đảm dữ liệu chính xác để phục vụ thu nhận mẫu sinh phẩm ADN, phân tích, đối sánh và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu căn cước theo quy định.
Hoạt động này nằm trong Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phát động.
Đối tượng thu nhận mẫu là thân nhân của các liệt sĩ chưa xác định được danh tính, thực hiện theo thứ tự ưu tiên. Thời gian thu nhận dự kiến từ ngày 13 đến 16/7/2026 tại các điểm tập trung theo đơn vị cấp huyện cũ.
Đối với người cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc gặp khó khăn trong đi lại, các đoàn công tác sẽ tổ chức lấy mẫu lưu động tại nơi cư trú hoặc bố trí phương tiện đưa đón.
UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, thuộc Bộ Công an, Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các đơn vị liên quan tổ chức thu nhận mẫu, cập nhật dữ liệu ADN, đồng thời rà soát, xác minh thông tin liệt sĩ và thân nhân để bảo đảm tính đầy đủ, chính xác của cơ sở dữ liệu.
Cạnh đó, các địa phương được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, phương tiện phục vụ việc thu nhận mẫu; tăng cường tuyên truyền, vận động thân nhân liệt sĩ tham gia.
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội và Đoàn Thanh niên cũng được huy động hỗ trợ hướng dẫn kê khai thông tin, hậu cần và đưa đón người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn trong quá trình lấy mẫu.