Quảng Ngãi: Lời kể của 2 công nhân bị bắn trọng thương lúc rạng sáng

Tấn Thành - Chí Đại 05/10/2023 14:01

Liên quan đến vụ chị Lê Thị Minh Khải (38 tuổi) và chị Võ Thị Lưu (42 tuổi), cả 2 là nhân viên của Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi bị nhóm thanh niên dùng súng bắn, hiện tại 2 nạn nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng.

Theo chị Lê Thị Minh Khải, lúc 0h10’ ngày 5/10, khi đang quét rác trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn gần Quảng trường tỉnh, chị gặp hai thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao.

Các bác sĩ đang thăm khám cho chị Lưu.

“Khi xe của hai thanh niên di chuyển sát xe rác đậu bên lề đường, tôi đánh tiếng nhắc họ đi chậm lại. Liền lập tức, cả hai buông lời chửi thề rồi phóng xe đi”, chị Khải nhớ lại.

Khoảng 1 tiếng sau, chị Khải cùng chị Lưu quét rác trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn khu vực chợ tạm TP Quảng Ngãi thì bị 2 thanh niên hành hung.

Chị Lưu nói thêm: “Thấy Khải bị đánh, tôi chạy lại can thì bị một thanh niên dùng hung khí bắn vào chân. Chưa dừng lại, chúng tiếp tục quay trở lại đánh và bắn vào chân Khải”.

Chỉ khi người dân địa phương phát hiện sự việc, hô hoán thì nhóm thanh niên trên mới bỏ đi. Ngay sau đó, 2 nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng để cấp cứu. Kết quả chụp phim cho thấy cả 2 đều có đạn trong đùi và bắp chân.

Hai chị công nhân bị nhóm thanh niên bắn trọng thương.

Trước đó, Báo Đại Đoàn Kết đã đưa tin “Quảng Ngãi: Hai công nhân vệ sinh bị bắn trọng thương lúc rạng sáng” phản ánh về việc lúc 1h ngày 5/10, chị Lê Thị Minh Khải và chị Võ Thị Lưu đang làm việc trên đường Phạm Văn Đồng đã bị nhóm thanh niên lao vào đánh vô cớ. Một thanh niên đã dùng súng bắn khiến 2 chị này bị thương và mất nhiều máu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ngãi: Lời kể của 2 công nhân bị bắn trọng thương lúc rạng sáng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO