Quảng Ngãi: Nhiều diện tích lúa chết vì nắng nóng, xâm nhập mặn
Nắng nóng kéo dài kết hợp với xâm nhập mặn diễn biến nghiêm trọng đang khiến nhiều diện tích lúa hè thu tại thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi khô cháy, chết hàng loạt. Trước nguy cơ mất trắng mùa vụ, hàng chục hộ nông dân rơi vào cảnh thấp thỏm khi mọi nỗ lực cứu lúa đều chưa mang lại hiệu quả.

Ông Trần Ngọc Thắng, ở thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê cho biết, những năm trước địa phương cũng xảy ra tình trạng xâm nhập mặn, nhưng chưa năm nào kéo dài và nghiêm trọng như vụ hè thu năm nay. Độ mặn trong nguồn nước tăng cao khiến cây lúa không thể phát triển, nhiều diện tích bị khô héo rồi chết dần.
“Gia đình tôi đã nhiều lần bơm nước vào ruộng để cứu lúa nhưng không mang lại kết quả. Lúa vừa bén rễ đã héo úa, chết từng mảng. Nhìn cả cánh đồng khô cháy mà chỉ biết xót xa, bất lực”, ông Thắng ngậm ngùi.

Còn ông Lâm Thành Hân (63 tuổi), ở thôn Mỹ Lại cho hay, toàn bộ 3 sào lúa của gia đình đều bị xâm nhập mặn gây thiệt hại nặng. Nhiều ngày qua, ông liên tục bơm nước vào ruộng với hy vọng giảm độ mặn, hạ phèn để cứu lúa, nhưng mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả khi cây lúa vẫn héo úa, chết dần.
Theo ông Hân, từ đầu vụ đến nay, gia đình đã đầu tư toàn bộ chi phí mua giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và thuê nhân công. Thế nhưng, lúa chết hàng loạt khiến nguy cơ mất trắng toàn bộ vốn đầu tư trở thành hiện thực.
Đáng lo ngại, khoảng một sào ruộng của gia đình ông Hân đã phải bỏ trống vì không còn mạ để cấy dặm. Trong khi đó, nguồn giống dự phòng của nhiều hộ dân trong thôn cũng gần cạn kiệt. Nếu tình trạng thiếu nước ngọt kéo dài, việc gieo sạ lại sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Theo thống kê của UBND xã Tịnh Khê, thôn Mỹ Lại hiện có 29 hộ dân với khoảng 4,5 ha lúa bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn. Nhiều diện tích bị thiệt hại từ 70% đến 100%.
Chính quyền địa phương lo ngại nếu không sớm bổ sung nguồn nước ngọt, diện tích lúa bị ảnh hưởng sẽ còn tiếp tục gia tăng, đẩy nhiều hộ nông dân vào nguy cơ mất trắng vụ hè thu.

Ông Nguyễn Hoài Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê cho biết, địa phương đang tăng cường theo dõi diễn biến độ mặn trên hệ thống kênh mương nội đồng để kịp thời cảnh báo, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó.

Chính quyền xã cũng vận động bà con tận dụng những thời điểm có nguồn nước ngọt để bơm vào đồng, đồng thời gieo sạ lại đối với các diện tích còn khả năng phục hồi.
Theo ông Thanh, về lâu dài, địa phương sẽ kiến nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng nghiên cứu, triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm ứng phó hiệu quả với tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn.