Quảng Ngãi: Nỗ lực giúp dân ổn định sau bão số 13
Hiện nay, chính quyền địa phương, quân đội, công an cùng người dân tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương, nỗ lực để khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra.

Ngày 8/11, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi, bão số 13 khiến 1 người tử vong, 3 người mất tích do sóng biển cuốn trôi đã tìm thấy 1 người, 12 người bị thương trong quá trình chằng chống nhà cửa. Toàn tỉnh có 1.463 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 9 căn sập hoàn toàn, hơn 1.400 căn tốc mái, hư hỏng. Ước tính tổng giá trị thiệt hại về nhà ở toàn tỉnh khoảng 22 tỷ đồng.
Có hơn 3.500 ha rừng, gần 165 ha lúa, cùng hàng chục hecta hoa màu, cây ăn quả, cây công nghiệp bị hư hại, ước tính thiệt hại 50 tỷ đồng; về lĩnh vực thủy sản có 1 tàu cá bị hư hại hoàn toàn, 5 tàu hư hỏng, hàng chục lồng bè nuôi cá bị phá hủy, thiệt hại 45 tỷ đồng. Bão cũng đã khiến 7 Trạm y tế tại 6 xã, phường bị hư hỏng, thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Hệ thống thủy lợi và nước sạch nông thôn bị hư hỏng 71 công trình, 14 đập dâng, 8.400 m kênh mương, với tổng giá trị thiệt hại 80 tỷ đồng.

Về giao thông có đến 73 tuyến đường với chiều dài sạt lở là hơn 21.000m và 13 cây cầu bị sạt lở, hư hỏng với khối lượng đất đá ước tính hơn 42.000 m³, gây thiệt hại 70 tỷ đồng. Ngoài ra, các công trình y tế, trường học, điện, viễn thông và du lịch thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng….
Để khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả số 13, ngay sau bão, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng nghìn dân quân tự vệ, xe cơ giới, ca nô, thuyền cứu hộ đến các khu vực trọng điểm. Lực lượng công an toàn tỉnh cũng huy động hơn 3.700 cán bộ, chiến sĩ, cùng hơn 5.250 trang thiết bị để cùng với chính quyền các địa phương hỗ trợ sửa chữa, khắc phục các thiệt hại do bão số 13 gây ra.

Như tại phường Sa Huỳnh, chính quyền cùng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Đức Phổ huy động hơn 70 cán bộ, chiến sĩ kết hợp cùng công an và các lực lượng xung kích giúp dân dọn dẹp nhà cửa, sửa chữa các tuyến đường hư hỏng.
Còn tại xã ở thôn Thanh Long, xã Long Phụng khi chúng tôi đến đây mọi việc vẫn còn ngổn ngang. Ông Ngô Long, ở thôn Thanh Long, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc cơn lốc dữ quét qua ngôi nhà nhỏ của mình.
“Lúc 18h ngày 6/11, gió bắt đầu mạnh, tôi và vợ chỉ kịp thu mình ở góc nhà, chuẩn bị đón bão số 13 thì mái ngói bất ngờ bị cuốn bay, tiếng gió hòa cùng tiếng ngói vỡ khiến cả 2 run rẩy tìm chỗ trú an toàn. Sau khi bão tan, chính quyền địa phương và lực lượng quân đội đã kịp thời đến hỗ trợ gia đình tôi lợp lại mái nhà, dọn dẹp cây đổ, giúp gia đình tôi sớm ổn định cuộc sống”, ông Ngô Long nói.
Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ sáng 7 đến ngày 7/11, Bộ CHQS tỉnh đã đưa chiến sĩ xuống để giúp bà con sớm khắc phục thiệt hại. Ưu tiên trước nhất là sớm giúp người dân nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường. Cố gắng trong vài ngày sẽ hoàn tất lợp lại các mái nhà đã bị cuốn bay.
Tại xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi, ông Lê Văn Thái, ở thôn Tân An cho biết, ngày 7 đến sáng 8/11, vợ chồng ông đã được lực lượng dân quân đến hỗ trợ lợp lại. Dù nhà cửa hư hỏng sau khi ảnh hưởng của cơn bão số 13 nhiều lắm, nhưng thấy các anh bộ đội, cán bộ xã đến giúp, mình thấy ấm lòng, bớt lo hơn.

Ngay sau bão số 13, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển đã đi thị sát, kiểm tra, đánh giá tình hình thiệt hại do triều cường và sóng lớn là rất nghiêm trọng, nhất là tại các xã ven biển. Ông Hiển đã yêu cầu chính quyền địa phương nhanh chóng sửa chữa tuyến đường bị sạt lở, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và sản xuất.
UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các sở, ngành, địa phương rà soát toàn bộ các điểm sạt lở, hư hỏng do bão để tổng hợp, đề xuất phương án hỗ trợ khắc phục. Tỉnh sẽ xem xét cân đối nguồn lực, đồng thời kiến nghị Trung ương hỗ trợ các khu vực bị thiệt hại nghiêm trọng để sớm khắc phục, hỗ trợ giúp nhân dân nhanh chóng ổn định, khôi phục sản xuất sau bão.
Hiện nay tỉnh Quảng Ngãi đã nhận được 20 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp từ chính phủ để khắc phục ban đầu, tỉnh dự kiến sẽ tập trung nguồn tiền hỗ trợ này cho các hộ dân bị thiệt hại nặng, khôi phục sản xuất nông - ngư nghiệp, giáo dục và y tế. Song song đó, tỉnh cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ thêm 1.950 tỷ đồng để tái thiết sau thiên tai và 306 tỷ đồng riêng cho khắc phục hậu quả bão số 13.