Quảng Ngãi: Rộn ràng cảng Lý Sơn khi thuyền về đầy ắp cá, tôm
Những ngày này, tại cảng Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, những con tàu nối nhau cập bến với khoang thuyền đầy ắp hải sản, khắp nơi tiếng cười nói rộn ràng.

Sau một đêm bám biển, những con tàu rẽ sóng cập cảng Lý Sơn trong ánh nắng sớm, mang theo những mẻ tôm, cá lấp lánh. Không khí cảng biển sôi động bởi tiếng máy tàu, tiếng gọi nhau í ới và niềm phấn khởi hiện rõ trên gương mặt ngư dân khi chuyến đi trúng đậm.

Dọc bến cảng, hoạt động bốc dỡ diễn ra khẩn trương. Những thùng cá, mực, tôm còn đẫm vị mặn của biển được chuyển lên bờ trong không khí tất bật nhưng đầy hứng khởi. Tiếng cười xen lẫn lời hỏi han tạo nên bức tranh sinh động của một làng chài vào mùa cá.

Ngư dân Phạm Văn Tám, ở đặc khu Lý Sơn chia sẻ: “Mấy hôm nay ra khơi thường gặp luồng cá cơm, chỉ cần thả lưới một đêm là khoang đã đầy. Có chuyến trúng vài tấn nên anh em rất phấn khởi. Cá lại tươi, dễ bán nên thương lái thu mua nhanh, giá cả ổn định".

Theo nhiều ngư dân đặc khu Lý Sơn, năm nay cá cơm xuất hiện dày và di chuyển gần bờ, giúp việc khai thác thuận lợi, tiết kiệm chi phí nhiên liệu. Nhờ đó, sau khi trừ chi phí, mỗi chuyến biển đều mang lại nguồn thu khá, góp phần cải thiện đời sống cho bà con vùng biển.

Theo các thương lái tại Lý Sơn, giá hải sản hiện dao động tùy loại và kích cỡ. Cụ thể, cá cơm tươi được thu mua khoảng trên 20.000- 30.000 đồng/kg; mực ống tươi hơn 200.000 đồng/kg; trong khi cá bống mú có giá khoảng 200.000- 220.000 đồng/kg;…

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cho biết, việc ngư dân liên tiếp trúng đậm hải sản là tín hiệu tích cực, góp phần cải thiện thu nhập và ổn định đời sống bà con. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ ngư dân về thông tin ngư trường, dự báo thời tiết, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong tiêu thụ hải sản.

“Chúng tôi khuyến khích bà con duy trì vươn khơi, vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo”, ông Nguyễn Văn Huy nói.