Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Quảng Ngãi sẽ di dời gần 90.000 dân, kích hoạt kịch bản ứng phó bão số 13

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Ngãi sẽ di dời gần 90.000 dân, kích hoạt kịch bản ứng phó bão số 13

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, tỉnh Quảng Ngãi đã kích hoạt toàn bộ phương án ứng phó cấp cao nhất, xây dựng kịch bản di dời gần 27.000 hộ dân với hơn 89.000 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chức năng phường Sa Huỳnh sơ tán người dân đến địa điểm trú bão số 13 an toàn. Ảnh: CV.
Lực lượng chức năng phường Sa Huỳnh sơ tán người dân đến địa điểm trú bão số 13 an toàn. Ảnh: CV.

Theo ghi nhận của chúng tôi, sáng 6/11, tại các địa phương ven biển, chính quyền và lực lượng chức năng tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, cập nhật thông tin dự báo bão số 13, đồng thời chuẩn bị sẵn địa điểm sơ tán, lương thực, nhu yếu phẩm để bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho người dân trong thời gian tránh trú.

Phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi, nơi có hơn 32.000 dân, được dự báo là khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ. Ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh cho biết, địa phương đã rà soát kỹ các khu dân cư, xác định 3.600 nhân khẩu có nhà ở không an toàn cần phải di dời.

Lực lượng dân quân phường Sa Huỳnh đưa người dân đến điểm sơ tán dân trú bão số 13. Ảnh: CV.
Lực lượng dân quân phường Sa Huỳnh đưa người dân đến điểm sơ tán dân trú bão số 13. Ảnh: CV.

Trong 2 ngày qua, phường đã liên tục phát thông tin cảnh báo trên loa phát thanh, vận động người dân chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây xanh, thu dọn đồ đạc và chuẩn bị sơ tán đến 65 điểm tập trung an toàn, nơi đã được bố trí đầy đủ chiếu, mền, lương thực và nước uống.

Ông Phạm Hồng Mong, Tổ trưởng Tổ dân phố Thạch Bi 2, phường Sa Huỳnh cho biết, tổ đã phát loa lưu động đến từng khu dân cư, vận động người dân có nhà không kiên cố đến nơi tránh trú từ sáng 6/11.

“Đối với người già neo đơn, ốm đau, chúng tôi phối hợp cùng lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển đến nơi an toàn, tuyệt đối không để ai ở lại nhà khi bão vào", ông Mong nói.

Các lồng bè nuôi cá ở đặc khu Lý Sơn được vào khu vực an toàn. Ảnh: CV.
Các lồng bè nuôi cá ở đặc khu Lý Sơn được vào khu vực an toàn. Ảnh: CV.

Tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và 12 xã, phường ven biển nằm trong vùng trọng điểm có nguy cơ chịu tác động mạnh của bão, chính quyền địa phương, các đồn biên phòng trên địa bàn đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ xuống các khu dân cư giúp dân chằng chống, gia cố nhà cửa, chuồng trại.

Tại xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đức Minh đã chia thành nhiều nhóm hỗ trợ người dân vùng ven biển chuẩn bị ứng phó bão.

Bà Nguyễn Thị Khi, thôn Minh Tân Nam cho biết: “Nhà chỉ có một mình nên tôi không thể tự chằng chống. Nhờ bộ đội giúp, giờ nhà tôi đã được gia cố chắc chắn, yên tâm hơn khi bão vào".

Sóng biển ở khu vực đặc khu Lý Sơn đánh mạnh vào bờ. Ảnh: CV.
Sóng biển ở khu vực đặc khu Lý Sơn đánh mạnh vào bờ. Ảnh: CV.

Trung tá Nguyễn Tiến Hải, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đức Minh cho biết, đơn vị luôn chủ động phối hợp cùng chính quyền rà soát các hộ nghèo, neo đơn, huy động lực lượng hỗ trợ dân chằng chống trước khi bão đến.

Ông Trần Ngọc Nam, Chủ tịch UBND xã Mỏ Cày cho biết, địa phương có 4 thôn ven biển nằm trong vùng nguy hiểm. Xã đã bố trí di dời 621 hộ với 1.342 nhân khẩu đến ở nhờ tại 413 hộ có nhà kiên cố. Trước 13h 6/11, công tác sơ tán sẽ hoàn tất.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, lúc 4h sáng 6/11, vùng biển Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Từ chiều tối 6/11, khu vực ven biển phía Đông sẽ có gió mạnh dần lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15; phía Tây tỉnh gió cấp 6-7, giật cấp 10-11. Lượng mưa dự báo phổ biến 200-500mm, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt và sạt lở đất.

Lực lượng chức năng chằng chống nhà cửa cho người dân Quảng Ngãi. Ảnh: CV.
Lực lượng chức năng chằng chống nhà cửa cho người dân Quảng Ngãi. Ảnh: CV.

Các địa phương ven biển hiện đang triển khai phương châm “đến từng ngõ, gõ từng nhà”, bảo đảm mọi người dân đều nắm bắt thông tin kịp thời, chủ động phòng tránh, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi bão số 13 đổ bộ.

T. Thành - C.Đại - N. Tín