Quảng Ngãi tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế-xã hội quý I năm 2026
Sáng 29/4, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế-xã hội quý I năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2026.

Bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Quảng Ngãi chủ trì buổi họp báo.
Phát biểu tại họp báo, bà Huỳnh Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong quý I/2026, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội của tỉnh ước đạt 10.499 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2025. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao là 7.316 tỷ đồng.
Đến nay, tỉnh đã phân bổ chi tiết 7.032 tỷ đồng cho các cơ quan, đơn vị triển khai. Tính đến ngày 31/3/2026, giá trị giải ngân đạt khoảng 523,6 tỷ đồng, tương đương 7,2% kế hoạch vốn được giao; nếu không tính phần vốn ngân sách Trung ương mới bố trí cho các dự án trường biên giới, tỷ lệ giải ngân đạt 7,67%.
Về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), bà Huỳnh Thị Thu Thủy nói thêm, trong quý I/2026, tỉnh không cấp mới dự án. Lũy kế hiện có 82 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 2,935 tỷ USD (tương đương khoảng 65.950 tỷ đồng), đồng thời điều chỉnh 4 dự án.

Đối với đầu tư trong nước, tỉnh cấp mới 6 dự án với tổng vốn 302,34 tỷ đồng; lũy kế có 1.102 dự án với tổng vốn gần 489.755 tỷ đồng, điều chỉnh 8 dự án.
Về đăng ký kinh doanh, trong quý I/2026 có 535 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 100,4% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký 2.049 tỷ đồng (tăng 6%). Có 157 doanh nghiệp hoạt động trở lại (tăng 12%). Tổng số hồ sơ tiếp nhận là 2.511 hồ sơ, trong đó hồ sơ trực tuyến chiếm 59,9%.
Về nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2026, bà Huỳnh Thị Thủy cho biết, chính quyền địa phương yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc tại các dự án trọng điểm, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến xác định giá đất, thủ tục đầu tư, công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng.
Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị phải tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm chất lượng và hiệu quả. Từng chủ đầu tư chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả giải ngân theo kế hoạch đã cam kết tại Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 30/01/2026.
Cùng với nhiệm vụ trên, địa phương sẽ triển khai quyết liệt các giải pháp thu ngân sách nhà nước; đồng thời rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng phù hợp với tình hình thực tiễn, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan.

Phát biểu tại họp báo, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi Phạm Thị Trung cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến của các cơ quan báo chí về các lĩnh vực kinh tế - xã hội; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa địa phương.
Cùng với đó, đơn vị sẽ tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch nhằm thu hút du khách, nhất là trong dịp lễ 30/4 và 1/5.
Qua đó, góp phần bảo đảm môi trường du lịch an toàn, thân thiện, xây dựng hình ảnh Quảng Ngãi trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.