Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Quảng Ngãi: Trao mái ấm tri ân cho con đẻ nạn nhân chất độc hóa học

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Ngãi: Trao mái ấm tri ân cho con đẻ nạn nhân chất độc hóa học

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những căn nhà mới được xây dựng, sửa chữa cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại Quảng Ngãi góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với những người đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Lực lượng dân quân xã Đăk Pék hỗ trợ người dân sửa chữa lại căn nhà. Ảnh: CĐ.
Lực lượng dân quân xã Đăk Pék hỗ trợ người dân sửa chữa lại căn nhà. Ảnh: CĐ.

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương triển khai chương trình trên phạm vi toàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, địa phương đã phê duyệt hỗ trợ cho 158 trường hợp tại 51 xã, phường, gồm 88 hộ được xây mới và 70 hộ được sửa chữa nhà ở, với tổng kinh phí hơn 7,3 tỷ đồng.

Bà Y Ly Sa, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương có 3 hộ thuộc diện hỗ trợ, trong đó 2 hộ xây mới và 1 hộ sửa chữa nhà.

Để đẩy nhanh tiến độ, xã đã huy động lực lượng dân quân thường trực, công an, bộ đội tham gia hỗ trợ ngày công; đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp thêm vật liệu xây dựng.

Địa phương đang tập trung hoàn thành các công trình trước ngày 20/7/2026 theo kế hoạch của tỉnh Quảng Ngãi.

Là một trong những hộ được hỗ trợ xây mới, chị Y Đức, ở thôn Đăk Dung, xã Đăk Pék chia sẻ, vui mừng khi căn nhà mới đang dần hoàn thiện.

Lực lượng dân quân xã Đăk Pék hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình chị Y Đức xây dựng nhà ở. Ảnh: BT.
Lực lượng dân quân xã Đăk Pék hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình chị Y Đức xây dựng nhà ở. Ảnh: BT.

“Gia đình chỉ có hai mẹ con sinh sống. Được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng cùng sự giúp đỡ của lực lượng dân quân và bà con về ngày công, việc xây dựng thuận lợi hơn rất nhiều. Hiện căn nhà đã lợp mái và dự kiến khoảng nửa tháng nữa sẽ hoàn thành”, chị Y Đức nói.

Xã Đăk Kôi, là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành chương trình hỗ trợ nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, với 6 căn xây mới và 1 căn sửa chữa.

Đón nhận căn nhà mới, ông U Lú, ở thôn Tu Krối, xã Đăk Kôi cho biết, gia đình 7 người nhiều năm phải sống trong căn nhà xuống cấp vì điều kiện kinh tế khó khăn.

“Nhờ được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, cùng sự chung tay của địa phương về vật liệu và ngày công, gia đình tôi đã có căn nhà kiên cố, khang trang. Ước mơ có một mái ấm vững chắc nay đã trở thành hiện thực”, ông U Lú chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Kôi, toàn bộ 7 căn nhà trên địa bàn đã hoàn thành sớm hơn kế hoạch của tỉnh 33 ngày. Mỗi căn có tổng giá trị khoảng 110 triệu đồng.

Chính quyền xã Đăk Kôi bàn giao căn nhà cho gia đình ông U Lú (ở giữa, đội mũ), thôn Tu Krối. Ảnh: UBND xã Đăk Kôi
Chính quyền xã Đăk Kôi bàn giao căn nhà cho gia đình ông U Lú (ở giữa, đội mũ), thôn Tu Krối. Ảnh: UBND xã Đăk Kôi

Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước và phần đối ứng của các hộ dân, địa phương còn vận động gần 400 triệu đồng từ các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ thêm vật liệu xây dựng, tivi, giường và nhiều vật dụng thiết yếu cho các gia đình.

Đến nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã khởi công xây dựng 143 trong tổng số 158 căn nhà; trong đó 51 căn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Các sở, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang và các tổ chức đoàn thể đang tiếp tục huy động nguồn lực, quyết tâm hoàn thành toàn bộ chương trình trước ngày 20/7/2026.

Lực lượng dân quân xã Đăk Pék tham gia hỗ trợ các hộ gia đình sửa chữa nhà. Ảnh: CĐ.
Lực lượng dân quân xã Đăk Pék tham gia hỗ trợ các hộ gia đình sửa chữa nhà. Ảnh: CĐ.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng những di chứng của chất độc hóa học vẫn còn ảnh hưởng đến nhiều gia đình. Những mái ấm được trao hôm nay không chỉ giúp người dân có nơi ở an toàn, ổn định mà còn là sự sẻ chia, tri ân thiết thực đối với những người và gia đình đã chịu nhiều mất mát, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Chí Đại - Bá Tứ