Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Quảng Ngãi: Xây dựng phương án sắp xếp cơ sở giáo dục công lập

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Ngãi: Xây dựng phương án sắp xếp cơ sở giáo dục công lập

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tại buổi họp báo tỉnh Quảng Ngãi, chiều 28/7, bà Vũ Thị Liên Hương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh Quảng Ngãi đang hoàn thiện phương án sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn theo hướng tinh gọn, phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bà Vũ Thị Liên Hương, Phó Giám đốc Sở GDĐT Quảng Ngãi cho biết tại buổi họp báo. Ảnh: CĐ.
Bà Vũ Thị Liên Hương, Phó Giám đốc Sở GDĐT Quảng Ngãi cho biết tại buổi họp báo. Ảnh: CĐ.

Chiều 28/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý II/2026.

Thông tin tại hội nghị về việc sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, bà Vũ Thị Liên Hương, Phó Giám đốc Sở GDĐT Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đang phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu triển khai chủ trương của Tỉnh ủy về sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập.

Theo bà Hương, Sở GDĐT tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh, đồng thời thành lập tổ công tác hỗ trợ các địa phương rà soát, xây dựng phương án tổng thể để báo cáo UBND tỉnh, trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến.

Bà Hương thông tin thêm, việc sắp xếp không đơn thuần là giảm số lượng trường học mà hướng tới tái cấu trúc hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quy mô dân số và phân bố dân cư.

Qua đó, bảo đảm mọi học sinh đều được tiếp cận giáo dục công bằng, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực.

Đến nay, Sở GDĐT tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận phương án sắp xếp từ 96 xã, phường và đặc khu để tổng hợp, hoàn thiện báo cáo trình UBND tỉnh.

Theo bà Hương, một trong những khó khăn lớn là đặc thù địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa với nhiều điểm trường lẻ. Vì vậy, việc sắp xếp phải bảo đảm nguyên tắc "ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên", không làm ảnh hưởng đến cơ hội học tập của học sinh.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: NT.
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: NT.

Ngoài công tác nhân sự, ngành giáo dục cũng đang rà soát việc quản lý tài sản, cơ sở vật chất, tài chính sau sáp nhập; đồng thời đánh giá điều kiện phòng học, sĩ số học sinh, nhu cầu giáo viên và khả năng đáp ứng của từng điểm trường.

Theo thống kê sơ bộ của Sở GDĐT tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh hiện có 887 cơ sở giáo dục công lập. Dự kiến trong ngày 29/7, Sở GDĐT tỉnh sẽ làm việc với UBND tỉnh để báo cáo phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Chí Đại - Nguyễn Tín