Quảng Ngãi: Xứ lý sự cố tràn dầu tại xã Vạn Tường
Chiều 26/12, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương đang phối hợp với Phân kho 85/Kho 182 và Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC khẩn trương triển khai các biện pháp thu gom, xử lý, nhằm đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố tràn dầu trên địa bàn.

Trước đó, sáng 24/12, người dân thôn Thuận Phước phản ánh nguồn dầu từ Phân kho 85/Kho 182, đóng tại thôn Tuyết Diêm 3, xã Vạn Tường bị tràn ra đồng ruộng của người dân đang chuẩn bị xuống giống lúa vụ Đông Xuân 2025-2026, đồng thời chảy xuống đoạn sông từ cầu Sông Đầm đến khu vực Bầu Cá Cái.
Qua khảo sát ban đầu, UBND xã Vạn Tường ghi nhận khoảng hơn 10ha đất sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng.
Nhiều hộ dân đã ngâm giống nhưng không thể gieo sạ; một số hộ nuôi trồng thủy sản cũng chịu tác động từ sự cố. UBND xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với thôn làm việc trực tiếp với người dân để thống kê diện tích, số hộ và mức độ ảnh hưởng cụ thể.
Từ ngày 24 đến 25/12, Phân kho 85/Kho 182, Công ty PTSC cùng các lực lượng địa phương đã triển khai xử lý sự cố, cơ bản khoanh vùng, khống chế dầu lan rộng, đồng thời sử dụng máy hút, giấy thấm dầu để thu gom, xử lý.
Tuy nhiên, mùi dầu vẫn gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của khoảng 40 hộ dân tại thôn Thuận Phước.

Liên quan đến vụ việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng chính quyền địa phương khẩn trương phối hợp, xử lý dứt điểm lượng dầu tràn trong thời gian sớm nhất.
Trong ngày 26/12, các đơn vị tiếp tục triển khai phao gom dầu, giấy thấm dầu và các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn, khắc phục sự cố, hạn chế tối đa việc dầu lan rộng.
Cùng ngày, Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường để nắm bắt tình hình và đánh giá mức độ ảnh hưởng của sự cố tràn dầu.

Theo ông Ung Đình Hiền, trước mắt địa phương ưu tiên xử lý môi trường, tạo điều kiện để người dân kịp thời xuống giống, bảo đảm sản xuất. Các cơ quan chức năng và doanh nghiệp liên quan sẽ phối hợp đánh giá mức độ thiệt hại, xem xét hỗ trợ giống cho các hộ bị ảnh hưởng; đồng thời tiếp tục làm rõ trách nhiệm theo quy định.