Quảng Ninh: Bàn giải pháp thu hút khách du lịch Hồi giáo

Đông Bắc 12/09/2023 18:40

Ngày 12/9, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị bàn giải pháp thu hút thị trường khách du lịch Hồi giáo (du lịch Halal).

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Theo thống kê, từ năm 2018 đến hết tháng 8 năm 2023, lượng khách du lịch Hồi giáo tới Quảng Ninh ước đạt gần 500 nghìn lượt. Khách du lịch Hồi giáo đến Quảng Ninh chủ yếu đến từ các quốc gia như: Malaysia, Indonesia, Singapore, Ấn Độ và Trung Đông. Tiềm năng đón khách du lịch Hồi giáo của Quảng Ninh là rất lớn tuy nhiên lượng khách còn hạn chế, thời gian lưu trú của khách còn ngắn.

Những khó khăn, thách thức mà tỉnh Quảng Ninh đang gặp phải có thể kể đến là: Công tác truyền thông, quảng bá còn hạn chế; sự khác biệt về văn hóa, tôn giáo, tiêu dùng; cơ sở hạ tầng chuyên phục vụ cho dòng khách này nhỏ lẻ; các doanh nghiệp, dịch vụ du lịch chưa quan tâm, chú trọng nhiều đến dòng khách này; thiếu nguồn nhân lực đào tạo đội ngũ chuyên môn; thiếu hướng dẫn viên có thể nói được tiếng Ả Rập;…

Tại hội nghị, các chuyên gia và đại biểu đã thẳng đóng góp những giải pháp để thu hút thị trường khách du lịch Hồi giáo giàu tiềm năng. Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh, thị trường khách du lịch Hồi giáo rất tiềm năng, tuy nhiên chúng ta cần nghiên cứu kỹ về nhu cầu, thị yếu và mong muốn của thị trường.

Hội nghị bàn giải pháp thu hút thị trường khách du lịch Hồi giáo.

Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng được du khách Hồi giáo đánh giá rất cao bởi nền chính trị ổn định, kinh tế đang tăng trưởng tốt, nhiều sản phẩm có chứng nhận Halal, có nhiều danh lam thắng cảnh và có cộng đồng Hồi giáo sinh sống… Tuy nhiên, để có thể thu hút được thị trường tiềm năng này, cần phải đáp ứng được 4 yếu tố về điểm đến phù hợp, thực phẩm đạt chuẩn Halal, nhà hàng và điểm lưu trú.

Hội nghị cũng đã được lắng nghe nhiều ý kiến chia sẻ cải thiện hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ du lịch đáp ứng nhu cầu về ẩm thực, tín ngưỡng, văn hóa; tổ chức tạo ra các sản phẩm đạt chứng nhận Halal; công tác đào tạo nguồn nhân lực; xúc tiến quảng bá, chuyển đổi số… Điều này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác, phát triển để khai thác thị trường hứa hẹn đầy tiềm năng mang tên du lịch Halal.

Trong khuôn khổ Hội nghị, đại diện các cơ sở lưu trú và doanh nghiệp lữ hành đã ký kết biên bản ghi nhớ về thu hút đón tiếp khách du lịch Hồi giáo đến Quảng Ninh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh: Bàn giải pháp thu hút khách du lịch Hồi giáo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO