Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Quảng Ninh “chạy đua” với bão

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Ninh “chạy đua” với bão

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tới thời điểm 19h ngày 5/10, các xã, phường, đặc khu của tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành những khâu cuối cùng trong việc triển khai hàng loạt giải pháp, nỗ lực đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Phường Móng Cái 1 là một trong những địa phương được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 11. Ngay từ sớm, công tác triển khai các biện pháp ứng phó đã được thực hiện tích cực, chủ động.

Đồn BP Trà Cổ (phường Móng Cái 1) tuyên
truyền cho các chủ phương và thuyền viên về cơn bão số 11, để ngư dân chủ động
tìm vị trí neo đậu tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Ảnh: Đồn BP Trà Cổ cung cấp.
Đồn BP Trà Cổ (phường Móng Cái 1) tuyên truyền cho các chủ phương và thuyền viên về cơn bão số 11, để ngư dân chủ động tìm vị trí neo đậu tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Ảnh: Đồn BP Trà Cổ cung cấp.

Xác định tuyên truyền, thông tin phải đi trước để người dân nắm bắt kịp thời diễn biến bão và chủ động phòng tránh, UBND phường đã chỉ đạo thực hiên các hình thức tuyên truyền được đa dạng hóa, đặc biệt qua mạng xã hội như Zalo, Facebook… nhằm lan tỏa nhanh, rộng rãi.

Phường cũng đã huy động khoảng 650 người thuộc lực lượng quân đội, công an, cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên thanh niên và các tổ xung kích khu phố; cùng hàng chục phương tiện như xe chuyên dụng, máy xúc, xuồng máy, cano… sẵn sàng tham gia ứng phó. Vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm, thuốc men… đã được chuẩn bị đầy đủ theo các kịch bản bão, đảm bảo chủ động trong mọi tình huống.

Lực lượng biên phòng tuần tra khu vực biển trên địa bàn, thông tin tuyên truyền, kêu gọi vận động ngư dân đưa tàu thuyền về bờ tránh trú bão. Ảnh: Minh Hà.
Lực lượng biên phòng tuần tra khu vực biển trên địa bàn, thông tin tuyên truyền, kêu gọi vận động ngư dân đưa tàu thuyền về bờ tránh trú bão. Ảnh: Minh Hà.

Tại Đặc khu Cô Tô, Đồn Biên phòng Đảo Trần đã tổ chức 5 lượt tổ đội, với 6 lượt xe điện, 2 lượt xuồng và 60 cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn thôn Trần tuyên truyền, kêu gọi và hướng dẫn 31 phương tiện và 67 thuyền viên đang neo đậu quanh khu vực đảo chủ động di chuyển vào nơi tránh trú an toàn.

Đồn Biên phòng Thanh Lân cũng đã cử 3 tổ với 2 lượt xuồng, 6 lượt xe máy và 15 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng tổ công tác phòng chống thiên tai đặc khu Cô Tô, tuyên truyền kêu gọi ngư dân đưa 186 tàu, lồng bè vào âu tránh trú và tuyên truyền giúp dân chằng chống bão số 11.

CBCS Đồnn BP Đảo Trần giúp dân chằng chống nhà cửa chống bão.
CBCS Đồnn BP Đảo Trần giúp dân chằng chống nhà cửa chống bão.

Cán bộ, chiến sĩ 2 Đồn đã trực tiếp đến từng hộ dân, từng lồng bè để kiểm tra, nhắc nhở và hỗ trợ bà con chằng chống nhà cửa, gia cố các công trình có nguy cơ bị ảnh hưởng do gió lớn, sóng mạnh; giúp nhân dân chằng, chống nhà cửa; vận chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi trú tránh an toàn.

Trước đó, UBND, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự đặc khu Cô Tô đã chủ động triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó, chuyển trạng thái sẵn sàng phòng, chống và ứng phó với bão số 11 sang trạng thái ứng phó với bão mạnh (cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3).

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn đặc khu có 544 phương tiện (trong đó 468 tàu thuyền có gắn động cơ) đã được kêu gọi vào nơi neo đậu an toàn; 52 nhà ở nguy cơ mất an toàn đã được gia cố; 100% khách du lịch trên đảo đã được thông tin, trong đó 38 khách đang lưu trú đã có phương án di chuyển về đất liền khi cần thiết. Vật tư, phương tiện, lực lượng ứng trực “4 tại chỗ” được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống phát sinh.

Các tổ công tác của Đặc khu Cô Tô đã trực tiếp xuống từng khu vực neo đậu, lồng bè nuôi trồng thủy sản để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân ký cam kết rời phương tiện trước 16h ngày 5/10/2025.
Các tổ công tác của Đặc khu Cô Tô đã trực tiếp xuống từng khu vực neo đậu, lồng bè nuôi trồng thủy sản để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân ký cam kết rời phương tiện trước 16h ngày 5/10/2025.

Phường Liên Hòa có hơn 20,5km tuyến đê Hà Nam đi qua, chiếm 61% tổng chiều dài toàn tuyến, cùng 6 cống tiêu thoát nước dưới đê đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống ngập úng. UBND phường đã bố trí lực lượng thường trực kiểm tra các điểm cống và cửa qua đê trọng yếu; đồng thời huy động phương tiện, nhân lực sẵn sàng vận hành cánh phai nhằm bảo đảm an toàn khi triều cường dâng cao.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 11, trong các ngày 3 và 4/10, địa phương đã chủ động tiêu thoát nước đệm khu vực trong đê, hạn chế tối đa nguy cơ ngập úng cục bộ. Đồng thời, địa phương đã chuẩn bị đầy đủ vật tư gồm 2.610 rọ thép, 10.000 bao tải, hơn 1.700kg dây thép, 8.055m³ đá hộc để sẵn sàng xử lý khi có tình huống khẩn cấp.

Tàu cá vào khu neo đậu, tránh trú an toàn trên vịnh Hạ Long.
Tàu cá vào khu neo đậu, tránh trú an toàn trên vịnh Hạ Long.

Tính đến trưa ngày 5/10, toàn phường đã rà soát, yêu cầu toàn bộ 691 phương tiện đánh bắt thủy sản về nơi neo đậu an toàn. Toàn bộ lao động tại các đầm nuôi trồng thủy sản và hộ nuôi lồng bè đã được địa phương thông báo, hướng dẫn di chuyển đến nơi tránh trú bão an toàn. Phường đã rà soát, chuẩn bị sẵn 1.070 nhà cao tầng, cơ quan, trường học có khả năng tiếp nhận hơn 15.000 người khi cần sơ tán.

Tại xã Đầm Hà, nơi vừa xảy ra cơn lốc xoáy ngày 29/9 khiến 9 người bị thương, nhiều tài sản bị hư hỏng, từ chiều 4/10, xã thành lập 3 tổ công tác đi kiểm tra công tác phòng chống bão đối với các phương tiện khai thác thủy sản, các hộ nuôi trồng thủy sản, các điểm có nguy cơ ngập úng, nhà yếu tại các thôn và các công trình đang thi công trên địa bàn. Đặc biệt, xã Đầm Hà xây dựng phương án sơ tán, di dời các nhà thuộc diện nhà thiếu kiên cố, các hộ có nguy cơ cao ngập lụt đến nơi an toàn, có phương án di chuyển các hộ nuôi trồng thủy sản trên biển trước khi bão đổ bộ.

Với sự chuẩn bị chu đáo, chủ động và linh hoạt, các đạ phương trong tỉnh Quảng Ninh đang tập trung cao độ, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão số 11 gây ra, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhanh chóng ổn định đời sống sau thiên tai.

Nguyễn Quý