Quảng Ninh: Chung sức xây dựng nông nghiệp hiện đại, nông thôn thông minh, nông dân giàu có
Chiều 29/12, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo, Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 giữa Hội và các Sở đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng mục tiêu, nội dung, yêu cầu đề ra và mang lại nhiều kết quả thiết thực. Hội đã cùng các Sở triển khai, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên nông dân phát huy vai trò chủ thể, vai trò trung tâm, chủ động, tích cực tham gia trách nhiệm trong quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển “nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại” và hoàn thành các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Từ đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn, người nông dân được thụ hưởng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, từng bước tiếp cận các dịch vụ của đô thị.
Điển hình như thông qua Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Sở Nông nghiệp và Môi trường, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được triển khai: Trồng hồi ghép hữu cơ phục vụ xuất khẩu; Sản xuất lúa chất lượng cao VietGAP tại Đầm Hà; Chăn nuôi bò lai BBB sinh sản khép kín tại Đông Triều; Chăn nuôi lợn thịt VietGAP liên kết chuỗi OCOP;... Kinh tế tập thể, hợp tác xã và các sản phẩm OCOP từng bước được chuẩn hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ với 941 HTX nông nghiệp có doanh thu bình quân đạt 900 triệu đồng/HTX/năm; hàng trăm sản phẩm OCOP được kết nối tiêu thụ ổn định trong các siêu thị, chuỗi cửa hàng, trên các sàn thương mại điện tử; 189.778 lượt hộ đạt danh hiệu “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp (2021 - 2024);... Phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh và công tác tuyên truyền về sản xuất an toàn, bảo vệ môi trường nông thôn được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của nông dân.
Hội Nông dân tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo, các Sở, ngành của tỉnh tín chấp cho trên 28.000 hội viên nông dân vay trên 2.400 tỷ đồng đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Dư nợ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đạt 65,480 tỷ đồng cho 809 hộ vay qua 123 dự án liên kết phát triển các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương. Hội Nông dân và Sở Dân tộc và Tôn giáo đã phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên nông dân vùng đồng bào DTTS, miền núi trồng 333,1 ha cây gỗ lớn, cây bản địa và 782,475 ha cây lâm nghiệp khác; triển khai 4 mô hình điểm cộng đồng trồng rừng gỗ lớn gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và an ninh nguồn nước tại các huyện miền núi, DTTS, biên giới nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Ninh...

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Sở Khoa học và Công nghệ và Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp triển khai 73 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, phát triển dược liệu, bảo tồn nguồn gen, ứng dụng công nghệ sinh học, chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, miền núi. Nhiều nhiệm vụ đã tạo ra sản phẩm, mô hình, quy trình kỹ thuật có khả năng nhân rộng cao, tỷ lệ ứng dụng thực tế cao, góp phần thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và tính bền vững của ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh. Đến thời điểm hiện tại tỉnh đã có 71 nhãn hiệu sản phẩm gắn địa danh được bảo hộ; 311 sản phẩm OCOP đã đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, số còn lại đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đăng ký; 2 nhãn hiệu tập thể “Khoai lang Móng Cái” và “Ruốc tôm Hạ Long” do Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh là chủ sở hữu đã được cấp quyền bảo hộ nhãn hiệu;...
Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng đánh giá những kết quả đạt được, chia sẻ các bài học kinh nghiệm; đồng thời nhận diện những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 và đề ra giải pháp khắc phục.

Hội Nông dân tỉnh cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026 – 2030.
Trong giai đoạn 2026 - 2030, Hội Nông dân tỉnh và các Sở sẽ tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nâng cao vai trò, vị thế, năng lực và cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân; hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển sản xuất, kinh doanh; đào tạo, bồi dưỡng nghề. Bên cạnh đó, tích cực vận động nông dân thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động; giám sát, phản biện xã hội và đề xuất các cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, khoa học công nghệ và chuyển đổi số.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Chí Thành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đề nghị Hội Nông dân tỉnh và các Sở cụ thể hoá các nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện Chương trình phối hợp, thay đổi tư duy, nhận thức của hội viên, nông dân; thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, tăng cường kết nối doanh nghiệp với hội viên; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ thực chất. Từ đó, xây dựng nông nghiệp hiện đại, nông thôn thông minh, nông dân giàu có.