Kinh tế

Quảng Ninh – 'đất lành' của các nhà đầu tư

Ngọc Anh 08/03/2024 19:33

Ngày 8/3, tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Chương trình gặp gỡ xuân Giáp Thìn 2024 với chủ đề “Quảng Ninh - Hội tụ và Lan tỏa”.

Tham dự chương trình có khoảng 350 đại biểu, gồm đại diện lãnh đạo của VCCI và tỉnh Quảng Ninh; các Đại sứ, Tham tán Thương mại một số nước tại Việt Nam; đại diện các tổ chức quốc tế; hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp tiêu biểu.

z5230007133440_ae3d22e4c734d937bc4d17c61ed4fb49.jpg
Chương trình gặp gỡ xuân Giáp Thìn 2024 với chủ đề: “Quảng Ninh - Hội tụ và Lan tỏa”.

Chương trình được tổ chức nhằm cụ thể hóa Bản Ghi nhớ giữa UBND tỉnh Quảng Ninh và VCCI về hợp tác triển khai cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2022 – 2025.

Phát biểu khai mạc Chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã giới thiệu khái quát đến các đại biểu về thế mạnh và những thành tựu nổi bật về kinh tế, chính trị, xã hội mà tỉnh đã đạt được trong thời gian vừa qua. Qua đó, truyền tải thông điệp về Quảng Ninh là “Điểm đến đầu tư an toàn, thuận lợi, minh bạch, hấp dẫn và thành công”.

“Quảng Ninh ngày càng là một “vùng đất lành” và hạnh phúc để người dân, nhà đầu tư, doanh nghiệp đến sinh sống, làm việc, nghỉ ngơi, thụ hưởng và phát triển”, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh.

z5229996477556_04c3a4529f543da925e2335233ada2e9.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký phát biểu khai mạc Chương trình.

Chân thành chào đón các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến với tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định: Quảng Ninh cam kết đồng hành thực chất, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, đất đai, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tài sản. Đồng thời, cung cấp các dịch vụ công tiện ích, môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, minh bạch để các nhà đầu tư thành công, bền vững lâu dài tại tỉnh...

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh kỳ vọng, thông qua sự kiện này các đại biểu sẽ cảm nhận một cách sâu sắc hơn và góp phần lan tỏa hệ giá trị cốt lõi của tỉnh Quảng Ninh đến bạn bè quốc tế. Từ đó tạo nên những cơ hội hợp tác để đưa năm 2024 thành năm bứt phá trong quan hệ giữa tỉnh Quảng Ninh với các Đại sứ quán, Tham tán Thương mại, tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp với những động lực mới, niềm tin mới, khí thế mới.

z5229996717403_1758694cca57d81bc36b00c9b4e6f054.jpg
Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI khẳng định, Quảng Ninh là một trong những địa phương có nền kinh tế phát triển sôi động nhất của Việt Nam.

Phát biểu tại Chương trình, ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI khẳng định, Quảng Ninh là một trong những địa phương năng động nhất và có nền kinh tế phát triển sôi động nhất của Việt Nam. Sự tham dự của đông đảo các đại biểu quốc tế và các doanh nhân hàng đầu Việt Nam đã chứng tỏ sức hút của tỉnh Quảng Ninh cũng như của VCCI đối với cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công nhấn mạnh: VCCI cam kết sẽ tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp, các tổ chức đối tác trong và ngoài nước với mục tiêu chung là cùng hợp tác, cùng phát triển.

z5230005121128_0138e6e8939f33b644ae69b785b8ad29.jpg
Chương trình có sự tham gia của đông đảo đại biểu quốc tế.

Thảo luận tại chương trình, các đại biểu đánh giá cao tiềm năng, lợi thế cũng như những quyết tâm, cách làm sáng tạo của Quảng Ninh trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và trong đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Một số đại biểu cũng đã đưa ra ý kiến đề xuất để tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng của tỉnh. Trong đó nhấn mạnh đến việc tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến hạ tầng điện, nước; tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính công, chuẩn bị nguồn nhân lực tốt…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh – 'đất lành' của các nhà đầu tư

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO