Quảng Ninh: Diễn tập PCCC, CNCH và ứng phó sự cố tràn dầu
Ngày 30/9, tỉnh Quảng Ninh tổ chức diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy (PCCC), cứu nạn, cứu hộ (CNCH) và ứng phó sự cố tràn dầu tại Công ty Petrolimex Quảng Ninh và khu vực biển Cửa Lục.
Cuộc diễn tập được tổ chức với quy mô lớn, huy động sự tham gia của hơn 600 người từ các lực lượng Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng, một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh... và sự phối hợp, chi viện từ lực lượng Công an các địa phương Hải Phòng, Lạng Sơn.
Theo tình huống giả định, một thiết bị bay không người lái (flycam) gặp sự cố, đâm vào khu vực van thở bể chứa dầu của Công ty Petrolimex Quảng Ninh. Va chạm gây phát sinh tia lửa, làm nổ hỗn hợp hơi dầu – không khí hình thành trong khoảng không tự do của bể. Vụ nổ dẫn đến cháy lớn tại khu vực bể chứa, lan sang công trình lân cận, đồng thời dầu cháy tràn xuống mặt biển.
Trong khi đó, tại cầu cảng của Công ty có một tàu đang thực hiện bơm xăng RON95 phát sinh sự cố tràn xăng ra ngoài khu vực biển Cửa Lục và bất ngờ phát sinh tia lửa, gây nổ đường ống công nghệ, hình thành đám cháy lớn trên cầu cảng, buộc 18 công nhân trên tàu nhảy xuống biển thoát nạn.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng tại chỗ của Công ty Petrolimex Quảng Ninh đã nhanh chóng kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp, tổ chức sơ tán công nhân, vận hành hệ thống chữa cháy cố định và triển khai khống chế đám cháy ban đầu.
Nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện; đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ của Công an TP Hải Phòng, Công an tỉnh Lạng Sơn và các đơn vị chuyên trách ứng phó sự cố tràn dầu, nhanh chóng triển khai nhiều mũi tấn công đồng bộ.

Cuộc diễn tập đặt ra yêu cầu cao trong giải quyết nhiều tình huống phức tạp xảy ra liên hoàn, đồng thời cũng sát thực tế như: Cứu người mắc kẹt trong khu vực cháy nổ; cứu người nhảy xuống biển để thoát thân, bảo đảm an toàn tính mạng; triển khai nhiều hướng chữa cháy bằng xe chữa cháy, tàu chữa cháy, hệ thống lăng phun, kết hợp nguồn nước cố định tại cơ sở; sử dụng bọt foam chuyên dụng để khống chế, dập tắt hoàn toàn đám cháy; tiến hành thu gom dầu loang, phun chất phân tán, ngăn chặn dầu lan rộng, hạn chế tối đa tác động đến môi trường biển;...

Thiếu tướng Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, qua buổi diễn tập, năng lực tổ chức chỉ huy, triển khai phương án và sự phối hợp giữa các lực lượng đã được kiểm nghiệm thực tế. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành, liên tỉnh, nhất là giữa Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn trong ứng phó sự cố cháy nổ, tràn dầu có tính chất phức tạp, quy mô lớn.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Công, địa phương hiện có 4 cụm kho xăng, dầu lớn với tổng sức chứa tối đa trên 300.000 m3 và gần 700 cửa hàng kinh doanh xăng, dầu, khí đốt hóa lỏng với đặc điểm có tính chất nguy hiểm cháy, nổ rất cao và rất khó dập tắt bằng chất chữa cháy thông thường. Vì vậy, việc chuẩn bị phương tiện, nhân lực và thực tập phương án chữa cháy có ý nghĩa thiết thực nhằm bảo đảm sự vận hành liên tục của các ngành kinh tế và bảo đảm an ninh năng lượng của tỉnh Quảng Ninh và khu vực phía Bắc.