Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Quảng Ninh: Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính cho phát triển

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Ninh: Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính cho phát triển

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 24/11, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh năm 2025 với chủ đề: “Hội tụ tiềm năng - Đổi mới sáng tạo - Lan tỏa thành công”.

Hội nghị có sự tham gia của hơn 400 đại biểu là đại diện các Bộ, ngành Trung ương, Đại sứ quán các nước tại Việt Nam, các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế…

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Ngọc Anh.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Ngọc Anh.

Cam kết đồng hành thực chất, hiệu quả, lâu dài

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đã khái quát những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của các Nghị quyết số 57, 68 của Bộ Chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Quảng Ninh đã xác định lấy đột phá về KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, hạ tầng công nghệ là động lực chính cho phát triển; quy hoạch, tổ chức lại không gian phát triển của tỉnh, tăng cường liên kết vùng và nội vùng; tranh thủ cơ hội, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, động lực phát triển, tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông các nguồn lực, tạo không gian phát triển tốt nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Ngọc Anh.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Ngọc Anh.

Tỉnh Quảng Ninh mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà khoa học, các chuyên gia cùng đồng hành nghiên cứu, đề xuất và triển khai các dự án về KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; kiến tạo những sản phẩm, dịch vụ giá trị gia tăng cao, gắn với chuỗi giá trị toàn cầu, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, kinh tế đêm và các mô hình phát triển bền vững khác.

“Tỉnh Quảng Ninh cam kết đồng hành thực chất, hiệu quả, lâu dài với doanh nghiệp, nhà đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình triển khai dự án, từ hạ tầng, mặt bằng, nguồn nhân lực đến cơ chế, chính sách minh bạch, ổn định. Sự hợp tác chặt chẽ giữa Nhà nước - Các nhà ngoại giao - Doanh nghiệp – Nhà khoa học - Tổ chức quốc tế - sẽ là nền tảng tạo nên những sản phẩm và dịch vụ đột phá, có giá trị gia tăng cao, sức lan tỏa rộng”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, thảo luận làm rõ hơn các tiềm năng, cơ hội cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại tỉnh Quảng Ninh. Đại diện một số tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế cũng đã chia sẻ những góc nhìn, kinh nghiệm và định hướng hợp tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hợp tác trong các lĩnh vực xanh, công nghệ và nông nghiệp giá trị cao…

‘Khởi động’ 7 dự án 'trăm triệu đô'

Để tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được và đưa hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh Quảng Ninh lên một tầm cao mới, Thứ trưởng Thường trực Bộ KHCN Vũ Hải Quân đề nghị: Tỉnh tiếp tục hoàn thiện thể chế và hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 57, trọng tâm là kinh tế số; thúc đẩy chính sách hợp tác công tư nhằm huy động nguồn lực đầu tư cho KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhất là những lĩnh vực mà tỉnh Quảng Ninh có thế mạnh. Xây dựng và thử nghiệm cơ chế, chính sách đặc thù về KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tăng năng lực kết nối tài chính - công nghệ và phát triển thị trường KHCN và đổi mới sáng tạo hiện đại. Cùng với đó, thúc đẩy phát triển mạnh hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và kinh tế số; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và ứng dụng AI trong sản xuất - dịch vụ - quản trị đô thị.

Thứ trưởng Thường trực Bộ KHCN Vũ Hải Quân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Ngọc Anh.
Thứ trưởng Thường trực Bộ KHCN Vũ Hải Quân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Ngọc Anh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng chứng kiến Lễ trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chứng nhận đăng ký đầu tư cho 7 dự án, với tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, tương đương 607 triệu USD, bao gồm: Dự án Trung tâm xử lý chất thải rắn, trồng cây ăn quả, rau sạch chất lượng cao và công viên cây xanh tại xã Thống Nhất; Dự án xây dựng Nhà xưởng xây sẵn và Nhà kho xây sẵn để cho thuê; Dự án Nhà lưu trú công nhân Khu công nghiệp Việt Hưng; Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng sông Chanh 3; Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tỉnh Quảng Ninh  tại xã Quảng Tân và xã Đầm Hà; Dự án xây dựng Khu Công nghệ số tập trung và khu phụ trợ tại phường Tuần Châu; Dự án Trung tâm ương giống, nuôi thủy sản công nghiệp và nhà máy điện mặt trời Đầm Hà.

 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chứng nhận đăng ký đầu tư cho 7 dự án "triệu đô". Ảnh: Ngọc Anh.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chứng nhận đăng ký đầu tư cho 7 dự án "triệu đô". Ảnh: Ngọc Anh.

Nhân dịp này, Hội nghị cũng đã chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của tỉnh Quảng Ninh và các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực: Phát triển kinh tế số, đô thị thông minh và thúc đẩy đầu tư hạ tầng số, công nghệ chiến lược; ứng dụng công nghệ chiến lược (AI, Big Data, IoT) và thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; trao đổi văn hóa, quảng bá du lịch, truyền thông thương hiệu và hoạt động nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao khoa học và công nghệ; nghiên cứu, phát triển lĩnh vực công nghiệp năng lượng; nghiên cứu, phát triển lĩnh vực công nghiệp văn hoá, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số...

Lễ trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chứng nhận đăng ký đầu tư và Bản ghi nhớ (MOU) hợp tác đầu tư dự án tại hội nghị là điểm khởi đầu tốt đẹp không những làm sâu sắc thêm mối quan hệ vốn đã rất tốt đẹp giữa tỉnh Quảng Ninh và các đối tác, doanh nghiệp trong và ngoài nước mà còn mở ra tương lai hợp tác toàn diện giữa các bên.

Ngọc Anh