Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Quảng Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ vượt kế hoạch

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ vượt kế hoạch

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", đến chiều 14/7, Quảng Ninh đã chính thức hoàn thành nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu sinh phẩm ADN đối với toàn bộ 803 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, về đích trước kế hoạch của tỉnh, sớm hơn 120 ngày so với kế hoạch của Quân khu 3 và sớm hơn 330 ngày so với kế hoạch của Trung ương.

Triển khai Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" (Chiến dịch "500 ngày đêm"), từ cuối tháng 5/2026, tỉnh Quảng Ninh bắt đầu thực hiện nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu sinh phẩm ADN đối với 803 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 18 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 15 địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 thực hiện kiểm tra việc triển khai Chiến dịch Chiến dịch "500 ngày đêm" tại tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: QMG
Đoàn công tác Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 thực hiện kiểm tra việc triển khai Chiến dịch Chiến dịch "500 ngày đêm" tại tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: QMG

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh đã huy động đồng bộ cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm hoàn thành Chiến dịch "500 ngày đêm" trong thời gian ngắn nhất và bảo đảm tuyệt đối quy trình chuyên môn, tính chính xác và sự tôn nghiêm đối với các anh hùng liệt sĩ.

Tại 15 địa phương có nghĩa trang liệt sĩ, Chiến dịch được triển khai đồng bộ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Mỗi địa phương đều chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng nhằm bảo đảm việc lấy mẫu diễn ra an toàn, chính xác và đúng quy định.

Các sở, ngành, địa phương, lực lượng quân sự, công an, y tế cùng hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ được phân công nhiệm vụ cụ thể, phối hợp chặt chẽ trong từng khâu. Từ rà soát hồ sơ, xác định vị trí phần mộ, khai quật, lấy mẫu, niêm phong, lập mã định danh, số hóa dữ liệu đến bảo quản, vận chuyển và bàn giao mẫu đều được thực hiện thống nhất, nghiêm ngặt theo đúng quy trình kỹ thuật. Sau khi hoàn thành, các phần mộ được hoàn nguyên nguyên trạng, khuôn viên nghĩa trang được chỉnh trang khang trang, bảo đảm sự trang nghiêm và lòng thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ.

Các lực lượng phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Ảnh: QMG
Các lực lượng phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Ảnh: QMG

Sau hơn 1,5 tháng miệt mài triển khai nhiệm vụ, không quản khó khăn về điều kiện thực địa phức tạp, thời tiết nắng nóng gay gắt hay mưa bão bất chợt,... đúng 16h ngày 14/7, khi phần mộ cuối cùng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Móng Cái hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu cũng là thời điểm Quảng Ninh chính thức khép lại Chiến dịch "500 ngày đêm".

Đại tá Nguyễn Đình Khiêm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Với sự nỗ lực quyết tâm, 803 phần mộ liệt sĩ đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm. Đây là kết quả từ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và những ngày làm việc không ngừng nghỉ của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ quân sự, dân quân tự vệ, y tế, thanh niên cùng các đơn vị, địa phương. Chính sự đồng lòng, quyết tâm ấy đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp Quảng Ninh hoàn thành Chiến dịch "500 ngày đêm" trước ngày 27/7/2026, sớm hơn 120 ngày so với kế hoạch Quân khu 3 và sớm hơn 330 ngày so với kế hoạch Trung ương, thể hiện quyết tâm cao của tỉnh trong hành trình xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ.

Theo Thiếu tướng Khúc Thành Dư, Phó Chính ủy Quân khu 3, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3, Quảng Ninh có những đặc thù rất riêng khi phần lớn các liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Trải qua nhiều thập kỷ, điều kiện tự nhiên, địa hình, địa vật cùng hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội đã có nhiều thay đổi, khiến công tác tìm kiếm, xác minh thông tin và xác định danh tính gặp không ít khó khăn.

Trong điều kiện đó, việc Quảng Ninh hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ lấy mẫu ADN là nỗ lực rất đáng ghi nhận. Kết quả này góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu của Chiến dịch "500 ngày đêm" trên địa bàn Quân khu 3, đóng góp thiết thực vào kết quả chung của cả nước trong hành trình tìm lại tên tuổi cho các anh hùng liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và nhân dân cả nước.

Ngọc Anh