Kinh tế

Quảng Ninh: Huyện Vân Đồn đón nhận đạt chuẩn Nông thôn mới

Ngọc Anh 23/12/2023 09:19

Huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) đã hoàn thành 100% các tiêu chí, chỉ tiêu và sẽ đề nghị được công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.

Tối 22/12, huyện Vân Đồn long trọng tổ chức Lễ đón nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM); Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Quần thể Thương cảng Vân Đồn; Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia Địa điểm Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Ngọc Vừng và chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập huyện.

z5000544781132_16eb7fd3f4b7360a5f255c82a7f0f5a7.jpg
Lễ đón nhận huyện Vân Đồn đạt chuẩn Nông thôn mới; Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Quần thể Thương cảng Vân Đồn; Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia Địa điểm Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Ngọc Vừng

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển huyện Vân Đồn. 75 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, quân và nhân dân huyện Vân Đồn luôn đoàn kết, thống nhất, mạnh dạn đột phá, dám nghĩ, dám làm; phát huy tốt sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ quê hương. Đồng thời, tranh thủ thời cơ, phát huy lợi thế vượt qua những khó khăn, đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực xây dựng NTM.

Năm 2010, huyện Vân Đồn bước vào thực hiện chương trình xây dựng NTM với xuất phát điểm thấp. Song bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sau 11 năm tập trung triển khai xây dựng NTM, huyện Vân Đồn đã hoàn thành chương trình NTM và gặt hái được nhiều “trái ngọt”. Ngày 26/6/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 763/QĐ-TTg công nhận huyện Vân Đồn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

“Phát huy những kết quả đạt được, huyện Vân Đồn tiếp tục triển khai Chương trình xây dựng NTM nâng cao. Đến nay, huyện có 7/11 xã đã hoàn thành, đạt chuẩn tiêu chí, chỉ tiêu xã NTM nâng cao; trên địa bàn huyện không còn hộ nghèo; có 4/11 xã đã hoàn thành, đạt chuẩn tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, 2 mô hình xã thông minh, 5 mô hình thôn thông minh được hoàn thành, huyện đã hoàn thành đạt chuẩn 100% các tiêu chí, chỉ tiêu huyện NTM nâng cao, tiếp tục đề nghị công nhận trong năm 2024”, Bí thư Huyện ủy Vân Đồn Trương Mạnh Hùng khẳng định.

Bí thư Huyện ủy Vân Đồn nhấn mạnh: Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vân Đồn đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục những khó khăn, thử thách, tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và đạt được những kết quả quan trọng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021- 2023 đạt 27,5%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 141,8 triệu đồng/năm tương đương 6.100 USD/người. Hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao và chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Từ năm 2022, huyện đã vươn lên tự cân đối ngân sách; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đạt trên 37.500 tỷ đồng với tốc độ tăng bình quân đạt 17,9%/năm. Nhiều dự án động lực tiếp tục được đẩy mạnh triển khai làm diện mạo huyện thay đổi rõ nét. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao, nhất là tại các khu vực vùng sâu, các xã đảo…

Cùng với đó, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa được quan tâm, nhiều di tích lịch sử văn hóa được đầu tư, nâng cấp, trùng tu, tôn tạo và đề xuất xếp hạng cấp Quốc gia. Ngày 24/2/2023, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 401 xếp hạng Di tích lưu niệm Bác Hồ trên đảo Ngọc Vừng là Di tích Quốc gia. Ngày 24/10/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1225 xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Quần thể Thương cảng Vân Đồn…

Biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc huyện Vân Đồn đã đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đề nghị: Huyện Vân Đồn tiếp tục quản lý, triển khai hiệu quả các quy hoạch chiến lược, quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh phê duyệt. Xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn trở thành trung tâm công nghiệp giải trí, công nghiệp văn hóa có casino, du lịch biển đảo cao cấp, dịch vụ tổng hợp đẳng cấp quốc tế với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại gắn với bảo tồn và phát huy giá trị vịnh Bái Tử Long.

Đồng thời, phát triển theo mô hình đô thị thông minh, trung tâm kinh tế và văn hóa của khu vực để hiện thực hóa không gian phát triển “một tâm, hai tuyến đa chiều, hai mũi đột phá, ba vùng động lực”. Bên cạnh đó, phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh: Huyện Vân Đồn đón nhận đạt chuẩn Nông thôn mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO