Quảng Ninh khánh thành Đền thờ Vua Lê Thái Tổ
Đền thờ Vua Lê Thái Tổ (phường Hoành Bồ) là ngôi đền đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thờ Đức Thái Tổ Cao Hoàng đế - vị vua sáng lập triều Hậu Lê, đồng thời thờ hai vị anh hùng dân tộc là Nguyễn Trãi và Lê Lai.
Ngày 3/1, phường Hoành Bồ long trọng tổ chức Lễ khánh thành Đền Vua Lê Thái Tổ. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Quản Minh Cường và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến dự buổi lễ và cắt băng khánh thành công trình. Cùng dự còn có lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương trong toàn tỉnh và đông đảo nhân dân.

Đền thờ Vua Lê Thái Tổ được xây dựng từ cuối thế kỷ 15, là ngôi đền đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thờ Đức Thái Tổ Cao Hoàng đế, đồng thời thờ hai vị anh hùng dân tộc là Nguyễn Trãi và Lê Lai. Năm 2003, Đền được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.
Trải qua chiều dài lịch sử, của chiến tranh và thời gian, Đền đã nhiều lần bị hư hại, xuống cấp. Dù đã được nhân dân phục dựng vào năm 1999, song sau hơn 25 năm sử dụng, quy mô và hiện trạng công trình không còn đáp ứng về nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng ngày càng cao của nhân dân và du khách.


Xuất phát từ ý nghĩa lịch sử, văn hóa của di tích; từ yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch văn hóa - tâm linh; trên cơ sở chủ trương, định hướng, quyết tâm của tỉnh, của TP Hạ Long (trước sắp xếp) và của phường Hoành Bồ, cụm dự án khu vực Đền thờ Vua Lê Thái Tổ đã được quan tâm đầu tư đồng bộ, quy mô tổng diện tích hơn 21 ha, tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng, kết hợp hài hòa giữa nguồn ngân sách nhà nước gần 400 tỷ đồng và nguồn xã hội hóa gần 300 tỷ đồng. Cụm dự án gồm 4 dự án thành phần, tập trung vào việc tu bổ, tôn tạo, mở rộng Đền; đầu tư xây dựng đường liên khu vực và một phần đường chính khu vực tiểu khu 13.2; đường giao thông và hạ tầng, cảnh quan xung quanh Đền.

Trong đó, riêng Dự án tu bổ, tôn tạo, mở rộng và phát huy giá trị di tích Đền thờ Vua Lê Thái Tổ có quy mô 1,67 ha, tổng mức đầu tư 211 tỷ đồng, được thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn xã hội hóa, thể hiện tinh thần trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhân dân đối với di sản văn hóa dân tộc.
Dự án bao gồm các hạng mục: Đền chính với diện tích 1.080 m2; Miếu thờ Đức ông Quan giám sát và Miếu thờ Bà Chúa với diện tích 301 m2; Nhà Tả vu - Hữu vu với diện tích 297 m2; Lầu Chuông - Lầu Trống với diện tích 105 m2; Nghi môn Nội với diện tích 151 m2 và các hạng mục tu bổ cổng Đền hiện trạng; Móng đôi voi chầu; Nghi môn Ngoại. Quá trình triển khai dự án đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ tích cực của các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm và các hộ dân liên quan, góp phần bảo đảm tiến độ thực hiện theo kế hoạch đề ra.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoành Bồ Nguyễn Tuấn Minh khẳng định, thành công của công trình là kết quả của sự chung tay, phát tâm công đức, tâm huyết của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh


Bí thư Đảng ủy phường Hoành Bồ nhấn mạnh: Khởi đầu năm mới bằng sự tri ân lịch sử, trở về với cội nguồn văn hiến và tinh thần đại nghĩa của Hội thề Lũng Nhai chính là nền tảng tinh thần vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hoành Bồ đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; quyết tâm xây dựng phường giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, góp phần cùng tỉnh Quảng Ninh hiện thực hóa khát vọng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.


"Trong thời gian tới, phường Hoành Bồ mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và phát tâm công đức của các tổ chức, cá nhân để hoàn thiện các hạng mục còn lại. Qua đó phát huy đầy đủ giá trị của di tích, đưa Đền thờ Vua Lê Thái Tổ ngày càng trở thành không gian văn hóa - tâm linh tiêu biểu, điểm đến giáo dục truyền thống, nơi gìn giữ hồn cốt lịch sử, tôn vinh công đức tiền nhân và bồi đắp tinh thần tri ân nguồn cội" - Bí thư Đảng ủy phường Hoành Bồ chia sẻ tại lễ khánh thành.
