Quảng Ninh: Miễn phí tham quan khu di tích Yên Tử đến hết năm 2028
Ngày 5/2, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua Nghị quyết về việc quy định mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh khu di tích Yên Tử là 0 đồng/lần/người đến hết ngày 31/12/2028.
Chiều 5/2, tại kỳ họp thứ 35, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua 9 Nghị quyết quan trọng nhằm kịp thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2026.
Trong đó, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi một số nội dung về phí tham quan danh lam thắng cảnh quy định tại Nghị quyết số 88/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh.
Theo đó, HĐND tỉnh Quảng Ninh quy định mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh khu di tích Yên Tử là 0 đồng/lần/người.
Bên cạnh đó, HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng quy định tỷ lệ trích để lại cho Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử (đơn vị thu phí tham quan danh thắng vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, khu di tích Yên Tử) là 26%.
Thời gian áp dụng Nghị quyết từ khi có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2028.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, việc ban hành Nghị quyết này có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm thống nhất trong quản lý, sử dụng nguồn thu; đồng thời, việc điều chỉnh tỷ lệ trích để lại cho Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử tạo nguồn lực tài chính ổn định và bền vững cho công tác bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di sản thế giới vịnh Hạ Long, Khu di tích Yên Tử và hệ sinh thái Vườn quốc gia Bái Tử Long, bảo đảm theo yêu cầu thực tiễn, phù hợp với biến động chi phí và khung pháp lý hiện hành.
Được biết, năm 2026, Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử đang được Tỉnh giao triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thành đầu tư xây dựng trung tâm IOC quản lý,
UBND tỉnh Quảng Ninh cũng khẳng định, việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh khu di tích Yên Tử với mức thu 0 đồng/lần/người là thể hiện sự tri ân của tỉnh đối với cộng đồng, các tầng lớp nhân dân và du khách thập phương trong việc bảo vệ, giữ gìn, trùng tu và những đóng góp xây dựng hồ sơ để UNESCO ghi danh khu di tích và danh thắng Yên Tử trở thành Di sản văn hóa thế giới. Qua đó, góp phần kích cầu du lịch, tăng lượng khách du lịch đến với Quảng Ninh - Một điểm đến hai di sản thế giới và xây dựng hình ảnh di sản của cộng đồng đối với bạn bè, du khách trong và ngoài nước.