Báo Đại đoàn kết Xã hội

Quảng Ninh triển khai các biện pháp ứng phó bão Ragasa, bảo đảm an toàn người dân và tài sản

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Quảng Ninh triển khai các biện pháp ứng phó bão Ragasa, bảo đảm an toàn người dân và tài sản

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Quảng Ninh vừa có văn bản số 3418/UBND-TC ngày 22/9/2025 chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai ứng phó với bão Ragasa (bão số 9).

Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, tối hôm nay (22/9), bão Ragasa sẽ đi vào biển Đông và thành cơn bão số 9. Đây là cơn bão mạnh được đánh giá có cường độ tương đương bão số 3 (Yagi) năm 2024 và sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ.

Đồn Biên phòng Thanh Lân phối hợp với lực lượng Công an và các tổ công tác của đặc khu Cô Tô triển khai vận động, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.
Đồn Biên phòng Thanh Lân phối hợp với lực lượng Công an và các tổ công tác của đặc khu Cô Tô triển khai vận động, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và các hình thái thời tiết nguy hiểm; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; đình hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc công tác ứng phó với bão Ragasa với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa.

Các biện pháp ứng phó phải được đặt ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Do thời gian bão có khả năng ảnh hưởng trùng với thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiều cán bộ chủ chốt của các sở, ngành, địa phương là đại biểu dự Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở ngành, địa phương, đơn vị phân công, bố trí cụ thể lãnh đạo ứng trực, xử lý tình huống tại địa bàn, tại các khu vực có nguy cơ cao.

Đồn Biên phòng Thanh Lân phối hợp với lực lượng Công an và các tổ công tác của đặc khu Cô Tô nhắc nhở ngư dân triển khai gia cố lại các lồng bè nuôi trồng thủy sản và về nơi tránh trú an toàn.
Đồn Biên phòng Thanh Lân phối hợp với lực lượng Công an và các tổ công tác của đặc khu Cô Tô nhắc nhở ngư dân triển khai gia cố lại các lồng bè nuôi trồng thủy sản và về nơi tránh trú an toàn.

Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu triển khai sớm nhất các biện pháp phòng, chống bão trên biển, trên đảo, khu vực ven biển và trên đất liền. Trong đó, khẩn trương rà soát, kiểm đếm và kêu gọi, hướng dẫn các tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, ven biển về nơi tránh trú an toàn...

Các địa phương lưu ý chủ động gia cố bảo đảm an toàn nhà cửa, công trình cơ sở hạ tầng, đê biển, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp ở ven biển; triển khai gia cố lại các lồng bè nuôi trồng thủy sản, di chuyển người (ưu tiên phụ nữ, người già, trẻ nhỏ lên trước) và hoàn thành các công việc này trước ngày 25/9/2025.

Các đơn vị, địa phương tổ chức tuần tra, canh gác các vị trí xung yếu trên các tuyến đê, hồ chứa nước trên địa bàn quản lý để chủ động phát hiện và xử lý giờ đầu các sự cố. Bên cạnh đó gia cố, bảo vệ nhà xưởng, công trình hạ tầng (hệ thống viễn thông, hệ thống lưới điện...) và có biện pháp khắc phục nhanh sự cố, duy trì hoạt động, không để gián đoạn trước, trong và sau bão; chủ động rà soát các khu dân cư, sẵn sàng di dời người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm;...

Tối 22/9, đặc khu Cô Tô thông tin, lực lượng Công an và các tổ công tác của đặc khu đã phối hợp với Đồn Biên phòng đảo Trần và Đồn Biên phòng Thanh Lân đã kêu gọi được hơn 200 phương tiện hoạt động trên biển về nơi tránh trú an toàn; đồng thời hỗ trợ ngư dân chằng buộc, gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Ngọc Anh