Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Quảng Ninh xây dựng hợp tác xã hạnh phúc

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Ninh xây dựng hợp tác xã hạnh phúc

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Quảng Ninh chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã, gắn hiệu quả sản xuất, kinh doanh với thu nhập và đời sống thành viên. Đề án “Hợp tác xã hạnh phúc” được xây dựng nhằm cụ thể hóa định hướng này, lấy sự hài lòng, gắn bó của thành viên HTX làm thước đo quan trọng.

Đổi mới sản xuất, mở rộng liên kết

Ngày 12/10, Liên minh Hợp tác xã (HTX) TP Quảng Ninh tổ chức Hội nghị kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), gặp mặt, tôn vinh doanh nhân, lãnh đạo HTX và thành viên Liên minh HTX. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến dự và phát biểu tại hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh thành lập mới 82 HTX, đạt 109% kế hoạch năm, nâng tổng số HTX trên địa bàn lên 1.200 đơn vị; doanh thu bình quân của HTX ước đạt 1,01 tỷ đồng/năm. Tổng số thành viên tham gia HTX khoảng trên 60.130 thành viên, thu hút 79.000 lao động; thu nhập bình quân của thành viên, người lao động khoảng 6–7 triệu đồng/người/tháng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến phát biểu tại hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Cùng với sự gia tăng về số lượng, nhiều HTX đã chủ động đổi mới quản trị, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, sản xuất theo chuỗi giá trị và mở rộng thị trường; từng bước khẳng định vai trò và thế mạnh của mình, xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm OCOP

Để hỗ trợ các đơn vị phát triển sản xuất và mở rộng đầu ra, Liên minh HTX thành phố tăng cường xúc tiến thương mại, tư vấn tiếp cận vốn và xây dựng thương hiệu. Từ việc kịp thời nắm bắt khó khăn tại cơ sở, Liên minh tham gia xây dựng chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, tiếp tục đề xuất chính sách về bảo hiểm sản xuất và tín dụng phục vụ HTX. Đồng thời, phối hợp với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ các đơn vị đổi mới phương thức quản lý, sản xuất, kinh doanh.

Ông Ngô Tất Thắng, Chủ tịch Liên minh HTX TP Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.
Ông Ngô Tất Thắng, Chủ tịch Liên minh HTX TP Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Tất Thắng, Chủ tịch Liên minh HTX TP Quảng Ninh nhấn mạnh, tinh thần doanh nhân trong khu vực kinh tế tập thể cần song hành với tinh thần hợp tác và trách nhiệm cộng đồng. HTX là nơi tập hợp thành viên, liên kết các hộ sản xuất, chia sẻ nguồn lực, hỗ trợ nhau về kỹ thuật, công nghệ và thị trường. Sự phát triển bền vững đòi hỏi người đứng đầu tâm huyết, có năng lực quản trị, cùng sự tin tưởng của thành viên và sự đồng hành của doanh nghiệp.

Theo ông Ngô Tất Thắng, xây dựng “Hợp tác xã hạnh phúc” là hành trình đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động; quan trọng nhất là thành viên được hưởng lợi thực chất, người lao động có điều kiện sống và làm việc tốt hơn, cộng đồng cùng phát triển.

Tại Hội nghị, Liên minh HTX TP Quảng Ninh đã giới thiệu Đề án xây dựng mô hình “Hợp tác xã hạnh phúc” trên địa bàn TP Quảng Ninh giai đoạn 2026–2030 hướng tới nâng cao toàn diện chất lượng hoạt động của HTX; Đề án xây dựng “Làng hợp tác xã nuôi biển hiện đại kiểu mẫu” cấp thành phố và phát động phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” trong hệ thống Liên minh HTX thành phố giai đoạn 2026–2030.

Trên tinh thần cởi mở, đại diện các HTX đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, cùng nhìn nhận khó khăn, đề xuất giải pháp, sáng kiến để triển khai có hiệu quả các đề án, phong trào thi đua.

Chị Nguyễn Lê Hoàng Anh, Phó Giám đốc HTX sản xuất và kinh doanh Huy Hoàng chia sẻ sáng kiến xây dựng HTX hạnh phúc.
Chị Nguyễn Lê Hoàng Anh, Phó Giám đốc HTX sản xuất và kinh doanh Huy Hoàng chia sẻ sáng kiến xây dựng HTX hạnh phúc.

Chị Nguyễn Lê Hoàng Anh, Phó Giám đốc HTX sản xuất và kinh doanh Huy Hoàng chia sẻ, Đề án “Bộ chỉ số HI-HTX cụ thể, dễ áp dụng, kết hợp báo cáo của lãnh đạo HTX với khảo sát thành viên và đánh giá độc lập, giúp đơn vị nhìn đúng thực chất hoạt động, xác định hạn chế để từng bước khắc phục.

“Chúng tôi mong HTX hạnh phúc thực sự là ngôi nhà chung, nơi mỗi thành viên được lắng nghe, tôn trọng, tham gia quyết định; có thu nhập ổn định, được chia sẻ lợi ích công bằng, bảo đảm phúc lợi và làm việc trong môi trường an toàn, bình đẳng. Qua đó, cùng tạo ra sản phẩm sạch, chất lượng, thân thiện với môi trường và đóng góp cho địa phương”, chị Hoàng Anh bày tỏ.

Lấy hiệu quả hoạt động và lợi ích thành viên làm thước đo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nhân, HTX trong phát triển kinh tế, tạo việc làm, chăm lo người lao động và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng và những cố gắng của Liên minh HTX thành phố trong tham mưu, đại diện, hỗ trợ và kết nối, góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển.

Ông Ngô Tất Thắng, Chủ tịch Liên minh HTX TP Quảng Ninh trao giấy Chứng nhận cho 4 đơn vị trở thành thành viên Liên minh HTX thành phố.
Ông Ngô Tất Thắng, Chủ tịch Liên minh HTX TP Quảng Ninh trao giấy Chứng nhận cho 4 đơn vị trở thành thành viên Liên minh HTX thành phố.

Trước yêu cầu mới về chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, Phó Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến đề nghị cần phải đổi mới nhận thức, cách tiếp cận đối với kinh tế tập thể. HTX cần được nhìn nhận là phương thức tổ chức sản xuất, liên kết các hộ sản xuất, kinh doanh để tạo quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào thị trường. Phát triển HTX phải chuyển mạnh từ số lượng sang chất lượng, hiệu quả và tính bền vững, lấy hiệu quả hoạt động và lợi ích của thành viên làm thước đo.

Nhấn mạnh yêu cầu tạo chuyển biến về liên kết và thị trường, Phó Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến đề nghị, chuyển từ tư duy “sản xuất rồi tìm đầu ra” sang “từ thị trường để tổ chức sản xuất”. Các HTX cần tăng cường liên kết với doanh nghiệp, nhà khoa học, tổ chức tín dụng; gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ, hình thành những chuỗi giá trị ổn định, bền vững để nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho thành viên.

Nhân dịp này, Liên minh HTX TP Quảng Ninh đã ký kết Chương trình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP Quảng Ninh về hỗ trợ nhân đạo, phát triển sinh kế bền vững gắn với kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2026–2031.
Nhân dịp này, Liên minh HTX TP Quảng Ninh đã ký kết Chương trình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP Quảng Ninh về hỗ trợ nhân đạo, phát triển sinh kế bền vững gắn với kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2026–2031.

Phó Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến cũng đề nghị, Liên minh HTX thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, bám sát nhu cầu của các HTX; nâng cao chất lượng tham mưu, hỗ trợ, kết nối nguồn lực và tháo gỡ khó khăn. Liên minh cần phát huy rõ hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các HTX, làm cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ với khu vực kinh tế tập thể. Đồng thời, phát huy sức mạnh của hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội trong vận động, tập hợp người dân, kết nối nguồn lực, hỗ trợ hình thành các mô hình phù hợp, hiệu quả.

Khẳng định thành phố tiếp tục lắng nghe, đồng hành, tạo môi trường thuận lợi và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn thuộc trách nhiệm, thẩm quyền, Phó Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến nhấn mạnh: “Đồng hành nhưng không làm thay; hỗ trợ để nâng cao năng lực phát triển, không tạo sự phụ thuộc”.

Ngọc Anh