Quảng Trị: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2023

Nghĩa Văn 23/10/2023 13:52

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2023 cho cán bộ Mặt trận trong tỉnh.

Sáng 23/10, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2023 (Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ).

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.

Đợt này, 160 người trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh tham gia Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp có trình độ lý luận và năng lực hoạt động thực tiễn; nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò, quyền, trách nhiệm, tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam.

Triển khai công tác Đại hội đảm bảo theo đúng tinh thần Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 5/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ông Đào Mạnh Hùng phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.

Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, ông Đào Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị khẳng định, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đề nghị, Ban Tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ phải thường xuyên quản lý, chỉ đạo, điều hành, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về chương trình, tài liệu và các điều kiện khác để tổ chức lớp bồi dưỡng theo đúng kế hoạch, tiến độ, quy chế, quy định đề ra. Làm đầu mối thường xuyên nắm bắt tình hình, báo cáo với Ban Thường trực về những vấn đề liên quan đến học tập, rèn luyện và các vấn đề phát sinh, đảm bảo Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ được tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả cao nhất.

Đề nghị học viên, phát huy tinh thần trách nhiệm, sắp xếp công việc cơ quan, đơn vị một cách khoa học, hợp lý để tập trung tối đa cho việc tham gia Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, nghiêm túc lắng nghe đầy đủ, với tinh thần tự giác, gương mẫu, tích cực trao đổi, thảo luận, tương tác đa chiều những vấn đề mới, những vấn đề vướng mắc, tồn tại trong công tác Mặt trận cơ sở; có những đề xuất giải pháp đổi mới nội dung, phương thức tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân của MTTQ trong tình hình mới.

Theo kế hoạch, Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sẽ diễn ra trong 2 ngày (23 và 24/10). Tại đây, các học viên sẽ được nghiên cứu 4 chuyên đề.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Trị: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2023

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO