Quảng Trị: Khánh thành công trình tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt hang Tám Cô - Đường 20 Quyết Thắng
Công trình tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt hang Tám Cô - Đường 20 Quyết Thắng là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, gắn với sự hy sinh anh dũng của 13 liệt sĩ Thanh niên xung phong và Bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Ngày 14/11, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khánh thành công trình tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt hang Tám Cô - Đường 20 Quyết Thắng. Đây là hoạt động tri ân nhân dịp kỷ niệm 53 năm Ngày hy sinh của các liệt sĩ (14/11/1972 - 14/11/2025).
Dự lễ có bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Thanh Hóa, Quảng Trị... Cùng dự còn có đại diện các gia đình liệt sĩ, cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh và đông đảo người dân địa phương.
Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, xúc động, Đảng bộ, chính quyền, thân nhân liệt sĩ và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 13 anh hùng liệt sĩ hy sinh tại hang Tám Cô. Đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, nguyện quyết tâm gìn giữ, phát huy giá trị của di tích, để nơi đây mãi là nguồn cảm hứng nuôi dưỡng lòng yêu nước và hun đúc khát vọng phát triển quê hương.

Công trình tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt hang Tám Cô - Đường 20 Quyết Thắng khởi công ngày 28/9. Mặc dù triển khai trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều, đường sá đi lại khó khăn, nhưng sau 47 ngày thi công, các hạng mục đã hoàn thành đúng tiến độ, kịp đưa vào sử dụng trong dịp kỷ niệm 53 năm Ngày hy sinh của 13 liệt sĩ.
Đặc biệt, vào ngày 1/10, tại khu vực cửa hang từng bị bom vùi lấp, đơn vị thi công phát hiện một số hài cốt liệt sĩ. Trước phát hiện này, tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 589 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) khẩn trương mở rộng tìm kiếm, quy tập.
Thể theo nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ, ngày 8/11, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng các hài cốt tìm thấy. Ngôi mộ chung của 13 liệt sĩ được thiết kế theo phong cách truyền thống, sử dụng đá lấy từ Thanh Hóa và một số địa phương là quê hương các liệt sĩ, thể hiện tình cảm tri ân sâu nặng.

Cùng với việc hoàn thiện ngôi mộ chung, toàn bộ khuôn viên Di tích quốc gia đặc biệt hang Tám Cô và Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã được tôn tạo theo hướng “sinh thái xanh”, phù hợp cảnh quan tự nhiên và bản sắc văn hóa dân tộc.
Hệ thống đèn chiếu sáng, các hạng mục phụ trợ và trang trí khác được đầu tư đồng bộ, góp phần tăng tính bền vững, thẩm mỹ, tạo không gian linh thiêng, trang trọng. Công trình không chỉ là dấu tích lịch sử, mà còn là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và là điểm đến tri ân của đồng bào cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly; lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; đặc biệt là thân nhân 13 liệt sĩ đã tin tưởng gửi gắm trách nhiệm chăm lo, gìn giữ phần mộ của các anh hùng cho tỉnh Quảng Trị.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các bộ, ngành và địa phương trong công tác trùng tu, tôn tạo các di tích, đặc biệt là Khu di tích quốc gia đặc biệt hang Tám Cô - Đường 20 Quyết Thắng, để các di tích ngày càng khang trang, xứng tầm với giá trị lịch sử và sự hy sinh anh dũng của các thế hệ đi trước.

Tại buổi lễ, bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho thân nhân 13 liệt sĩ hy sinh ngày 14/11/1972.