Quảng Trị: Xây nhà tình nghĩa cho 2 hộ dân khó khăn ở huyện miền núi

Nghĩa Văn 29/08/2023 16:24

Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị vừa kết nối hỗ trợ xây dựng nhà Tình nghĩa cho 2 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Hướng Hóa.

Ngày 28/8, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Hướng Lập và cấp ủy, chính quyền địa phương 2 xã Hướng Lập và Hướng Việt (huyện Hướng Hóa) tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 ngôi nhà tình nghĩa cho 2 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà cửa đã xuống cấp.

Quang cảnh lễ khởi công.
Quang cảnh lễ khởi công.

Theo đó, các hộ dân được xây nhà tình nghĩa đợt này gồm: hộ ông Hồ Văn Quế (thôn Trăng Tà Puồng, xã Hướng Việt) và hộ bà Hồ Thị Pưng (thôn Sê Pu Tà Păng, xã Hướng Lập).

Được biết, tổng trị giá mỗi ngôi nhà là 70 triệu đồng do Tổ Công đoàn Vụ Địa phương II hỗ trợ thông qua sự kết nối của Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị.

Bà Ly Kiều Vân phát biểu tại lễ khởi công xây nhà tình nghĩa cho hộ ông Hồ Văn Quế.
Bà Ly Kiều Vân phát biểu tại lễ khởi công xây nhà tình nghĩa cho hộ ông Hồ Văn Quế.

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Ly Kiều Vân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, từ tấm lòng của cán bộ, công nhân viên Tổ Công đoàn Vụ Địa phương II đã cùng góp sức với địa phương chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bà Ly Kiều Vân mong muốn, chính quyền địa phương 2 xã cùng với Đồn Biên phòng Hướng Lập quan tâm, phối hợp để xây dựng hai ngôi nhà đảm bảo có chất lượng, đúng tiến độ đề ra; đồng thời, động viên hai gia đình tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Trị: Xây nhà tình nghĩa cho 2 hộ dân khó khăn ở huyện miền núi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO