Quanh chuyện VPF mua bảo hiểm cho cầu thủ
Có bảo hiểm sẽ giúp bảo vệ đôi chân và bảo vệ nghề nghiệp cho các cầu thủ, đồng thời tránh cho cả bên chấn thương và bên gây chấn thương khỏi phải khó xử... Tuy nhiên cũng có ý kiến lo ngại, cầu thủ ỷ vào chuyện này để đá láo...

Chấn thương là điều khó tránh khỏi trong môn thể thao
nặng tính đối kháng như ở bóng đá.
Vụ việc Quế Ngọc Hải gây chấn thương nặng cho Anh Khoa và phải bồi thường hoàn toàn kinh phí chữa trị đã cho thấy vấn đề bảo hiểm cho cầu thủ của làng bóng Việt đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Việc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) quyết định sẽ mua bảo hiểm cho cầu thủ, giám sát và trọng tài từ mùa giải 2016 đang nhận được sự hoan nghênh từ nhiều phía và nó cho thấy một bước tiến lớn của VPF trong công tác tổ chức, điều hành.
Sẽ có 720 VĐV được mua bảo hiểm
Ngay sau cuộc họp của Hội đồng quản trị VPF và đưa ra tuyên bố sẽ phối hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cùng các đối tác bảo hiểm nghiên cứu và thực hiện việc mua bảo hiểm cho các cầu thủ tại V-League, giải hạng Nhất mùa bóng 2016. Đây có thể xem là bước ngoặt lịch sử đối với bóng đá Việt Nam. Bởi chuyện đơn vị tổ chức giải đấu đứng ra mua bảo hiểm thân thể cho cầu thủ là điều chưa từng có tiền lệ.
Nhiều năm qua, hàng loạt những ca chấn thương nặng khiến các cầu thủ gặp rất nhiều thiệt thòi. Những chấn thương như của Văn Nhiên trong trận ĐTVN gặp Uzberkistan và nhất là chấn thương mà Anh Khoa gặp phải sau pha vào bóng của Quế Ngọc Hải là ví dụ rất điển hình nhất. Anh Khoa chưa biết có thể trở lại thi đấu hay không, còn Ngọc Hải sẽ phải chịu toàn bộ chi phí chữa trị cho Anh Khoa và đó thực sự là một gánh nặng, một áp lực cực lớn đang đè nặng đôi vai cầu thủ trẻ này…
Sau vụ Anh Khoa, làng bóng Việt mới giật mình vì các cầu thủ mới chỉ mua bảo bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội còn không có bảo hiểm thân thể. Trong khi đó, bóng đá là môn thể thao đối kháng, va chạm trực tiếp và không thể tránh khỏi những chấn thương. Chính bởi vậy, quyết định và những bước đi của VPF trong việc tiến hành mua bảo hiểm cho cầu thủ, giám sát và trọng tài từ mùa giải 2016 đã cho thấy bước tiến lớn của họ trong nỗ lực chuyên nghiệp trong công tác tổ chức, điều hành.
Ông Phạm Ngọc Viễn - Phó Chủ tịch thường trực VPF đã cho biết: “Nhiều CLB mới chỉ dừng ở việc mua bảo hiểm y tế, để hỗ trợ trong những trường hợp cầu thủ bị ốm đau thông thường và đã có những sự cố không mong muốn xảy ra với các mức độ chấn thương khác nhau. Chính vì thực tế đó nên chúng tôi buộc phải đặt ra vấn đề phải mua bảo hiểm thân thể cho cầu thủ. Tổng số VĐV được mua bảo hiểm trong mùa giải 2016 sẽ là 720 VĐV. Chúng tôi xác định mùa giải năm sau sẽ có 182 trận ở giải VĐQG. 90 trận ở giải hạng Nhất và 30 trận ở giải Cúp Quốc gia và sẽ mua toàn bộ 302 trận đấu đó. Các mức mua bảo hiểm cũng dao động từ 2 triệu đến 200 triệu”.
Không những thế, VPF sẽ mua bảo hiểm thân thể không chỉ cho cầu thủ mà còn cho đội ngũ trọng tài, giám sát. Đây là thông tin không thể vui hơn với những ai trực tiếp tham gia vào lĩnh vực bóng đá.
“Trong tương lai, cầu thủ nếu không may bị chấn thương, sẽ không bị thiệt thòi. Và có thể, sẽ không còn tình trạng, người gây ra lỗi, không phải chạy đôn đáo khắp nơi lo chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng, chi trả cho nạn nhân nữa. Môn bóng đá là một loại hình lao động đặc thủ, cũng mang tính đối kháng và va chạm trực tiếp do đó việc mua bảo hiểm cho cầu thủ là hết sức cần thiết”, ông Viễn chia sẻ thêm.
Muộn còn hơn không
Dù V-League đã bước sang năm thứ 16 và việc bây giờ mới tiến hành việc mua bảo hiểm thân thể cho cầu thủ là điều quá muộn. Nhưng muộn còn hơn không, đây là điều cần thiết để giúp các cầu thủ có thể an tâm tập luyện và thi đấu.
Việc tiến hành phải có bảo hiểm cho cầu thủ chuyên nghiệp ở làng bóng Việt đã trở thành đòi hỏi cấp thiết. Có bảo hiểm sẽ giúp bảo vệ đôi chân và bảo vệ nghề nghiệp cho các cầu thủ, đồng thời tránh cho cả bên chấn thương và bên gây chấn thương khỏi phải khó xử trong vấn đề kinh phí.
Được biết, VPF và ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp ở mùa 2016 đã, đang và sẽ đàm phán với một số doanh nghiệp bảo hiểm để mua bảo hiểm thân thể cầu thủ. Mới nhất, VPF và đối tác Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) đã có buổi làm việc để xem xét các phương án liên quan đến việc mua bảo hiểm thân thể cho các cầu thủ tại V-League và giải hạng Nhất mùa tới.
Những thông tin ban đầu cho thấy, mỗi gói bảo hiểm mà PVI giới thiệu cũng quy định chi tiết về trách nhiệm dân sự cụ thể với các bên liên quan khi cầu thủ không may dính chấn thương... VPF và đối tác sẽ bàn về các gói bảo hiểm như tập luyện, thi đấu, vận động ngoài sân cỏ hay gói bảo hiểm từng giai đoạn, toàn giải hoặc từng trận đấu cụ thể... và trách nhiệm dân sự cụ thể với các bên liên quan.
Phấn khởi trước thông tin này, ông Hồ Văn Chiêm - Giám đốc điều hành CLB Sông Lam Nghệ An cho rằng: “Mua bảo hiểm thân thể là vấn đề cấp thiết. Nó tránh thiệt thòi cho cả người phạm lỗi lẫn người bị phạm lỗi. Tôi cho rằng, đây thực sự là bước đột phá của VPF, giúp cho các CLB không còn phải quá lo lắng khi cầu thủ của mình bị chấn thương. VPF đã có tầm nhìn chiến lược và hành động thực tế khiến chúng tôi quá phấn khởi”.
Lợi ích của bảo hiểm với giới thể thao không thể phủ nhận. Tuy nhiên, thực trạng bóng đá quốc nội nhiều năm qua đã cho thấy ý thức chơi bóng Fair Play, ý thức bảo vệ sự nghiệp, “nồi cơm” của các đồng nghiệp trong một bộ phận không nhỏ cầu thủ đã xuống rất thấp và đáng báo động. Chính bởi vậy, việc VPF mua bảo hiểm cầu thủ nhận nhiều sự tán đồng nhưng cũng không ít lo lắng theo chiều hướng ngược lại.
Nhiều người lo rằng, khi cầu thủ không còn phải lo đền bù kinh phí chữa trị, họ ỷ lại mọi việc đã có bảo hiểm lo nên sẽ cố tình đá láo, đá triệt hạ. Chính bởi vậy, điều cần thiết đầu tiên phải là những biện pháp giáo dục và răn đe với các cầu thủ nhằm hướng tới sự thay đổi từ trong suy nghĩ mỗi khi thi đấu.
Cùng với đó, đội ngũ trọng tài cần phải nghiêm, có tâm, có trình độ cao và xử lý không nương tay thì lúc đó câu chuyện bảo hiểm mới trở nên thiết thực.
Vậy nên điều VPF cần làm rõ vấn đề, điều kiện với các đơn vị khi mua bảo hiểm để có thể không chi trả, trả 1 phần hoặc giới hạn chi trả đối với các trường hợp cầu thủ bị kết tội cố tình triệt hạ…