Quốc gia nào tại châu Á dễ bị tấn công mạng nhất?
Hãng tư vấn Deloitte hôm 23/2 đã công bố một bản báo cáo về an ninh mạng trong năm 2016, trong đó đưa ra danh sách các quốc gia dễ bị trở thành mục tiêu tấn công nhất của giới hacker.
Ảnh minh họa.
Theo báo cáo Viễn cảnh Quốc phòng châu Á-Thái Bình Dương 2016, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Nhật Bản, Singapore - được gọi là nhóm Cyber 5 - dễ bị tấn công mạng hơn gấp 9 lần so với các nước châu Á khác, mà nguyên nhân là do các nước trong nhóm này quá dựa dẫm vào việc tương tác trên Internet.
Hàn Quốc từng đứng đầu danh sách các nước dễ bị tấn công mạng nhất trong năm 2014, do quá trình phổ cập mạng không dây nhanh chóng của họ, báo cáo trên cho hay. Ngược lại, các quốc gia đông dân nhất trong khu vực - Trung Quốc và Ấn Độ - lại có tỷ lệ bị tấn công mạng thấp hơn.
Báo cáo này cho hay mức độ dễ bị tấn công mạng được ước tính và so sánh dựa trên mức độ phụ thuộc vào Internet của mỗi nước. Deloitte còn kết hợp dữ liệu từ chỉ số phát triển thế giới của Ngân hàng Thế giới (WB) để đưa ra chỉ số dễ bị tấn công mạng (CVI).
Hàn Quốc từng đứng đầu bảng với CVI 884 trong năm 2014, đứng đầu bảng xếp hạng các nước dễ bị tấn công mạng. Trong khi đó, chỉ số CVI trung bình của thế giới là khoảng 100.
Báo cáo trên cũng thêm rằng, cách biệt quá lớn về chỉ số CVI giữa nhóm Cyber 5 và các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương khác có thể chỉ ra các thách thức quốc phòng đang trỗi dậy. Ví dụ như, Trung Quốc và Ấn Độ, dù có CVI thấp nhất nhưng lại cam kết xây dựng khả năng mạng tiên tiến nhất.
Báo cáo cũng cho rằng khả năng bị thiệt hại về kinh tế do các vụ tấn công mạng của nhóm Cyber 5 là hệ quả của quá trình phát triển kinh tế, và có khả năng sẽ giảm dần nếu xét về dài hạn.
Ngoài ra, việc một số quốc gia có các hành động đáp trả lại các vụ tấn công mạng xuất phát từ một quốc gia khác - như áp dụng lệnh trừng phạt kinh tế - cũng là yếu tố tạo nên các chính sách không đúng đắn, ảnh hưởng đến nền kinh tế.