Quy tụ trí thức, tham vấn và phản biện xã hội
Sáng 3-6, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHH) lần thứ VII đã khai mạc. Tới dự Đại hội có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; cùng hơn 600 đại biểu là các nhà khoa học trong cả nước.
Phát biểu khai mạc Đại hội, GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội cho biết: Thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức trong tình hình mới, 5 năm qua LHH đã có những bước phát triển quan trọng và hoàn thành được mục tiêu phát triển về mặt tổ chức. LHH đã qui tụ được 2,8 triệu hội viên, trong đó có trên 1,5 triệu trí thức khoa học và công nghệ trong cả nước. LHH đã thực hiện vai trò là cầu nối giữa Đảng và giới trí thức khoa học công nghệ, một mặt vận động trí thức tin tưởng và thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước, mặt khác LHH lắng nghe và phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng và tâm huyết của giới trí thức đối với nhiều vấn đề của đất nước. Đặc biệt là những hiến kế, kế sách của các nhà khoa học về những vấn đề quan trọng liên quan đến quốc kế dân sinh.
Là thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam, thành công trong việc quy tụ trí thức vào mái nhà chung, LHH đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. LHH giữ vai trò nòng cốt trong việc thực hiện vai trò giám sát - phản biện của MTTQ Việt Nam, cũng như đã kịp thời biểu thị thái độ và trách nhiệm trước những vấn đề lớn của đất nước như vấn đề Biển Đông, tình hình ASEAN…
Tư vấn, phản biện và giám định xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, là thế mạnh đặc biệt của đội ngũ trí thức thuộc LHH. Theo GS Đặng Vũ Minh đội ngũ trí thức khoa học công nghệ đã có những đóng góp tích cực vào việc hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ý kiến của LHH trở thành kênh thông tin quan trọng và đáng tin cậy giúp Đảng, Nhà nước trong việc xem xét đưa ra các quyết định về nhiều vấn đề. Trong đó, có thể kể đến phản biện của LHH về những vấn đề lớn trong thời gian qua như Dự thảo Hiến pháp sửa đổi, Luật Khoa học và Công nghệ, Dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam, Đề án quy hoạch Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn 2050, đánh giá sự cố Sông Tranh 2, Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Đề án Đổi mới giáo dục…
Tại Đại hội, 2 nhà khoa học là lãnh đạo LHH khóa VI là GS.TSKH Đặng Vũ Minh và TS Trần Việt Hùng đã vinh dự được trao tặng Huân chương Độc lập.
Với chủ đề “Đoàn kết-Đổi mới-Trí tuệ-Phát triển,” Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 6; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác nhiệm kỳ 7. Đại hội cũng bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 25 thành viên, trong đó GS.TSKH Đặng Vũ Minh tái đắc cử chức Chủ tịch LHH, TS Phạm Văn Tân là Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký. Các Phó Chủ tịch khác gồm: TS Phan Tùng Mậu, TSKH Nghiêm Vũ Khải, TS Vũ Ngọc Hoàng.