Quyết liệt đấu tranh với 'tín dụng đen'
Thời gian qua, hoạt động cho vay nặng lãi theo kiểu “tín dụng đen” tại Đồng Tháp diễn biến ngày càng phức tạp với chiêu trò quảng cáo, phát tờ rơi cùng lời dụ dỗ để người dân “sập bẫy”.

Các nội dung quảng cáo cho vay rất hấp dẫn.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn - Giám đốc Công An tỉnh Đồng Tháp cho biết, các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật này đa phần là người ngoài địa phương, đến từ các tỉnh thành phía Bắc, miền Trung. Nhiều chiêu thức được thực hiện như phát tờ rơi trên các tuyến đường, khu công nghiệp, trường đại học hoặc nhắn tin qua điện thoại,... và đối tượng mà các tổ chức, cá nhân này nhắm đến là sinh viên, người buôn bán nhỏ ít vốn, công nhân...
Các nội dung quảng cáo cho vay rất hấp dẫn như: lãi suất thấp nhất, không cần tài sản thế chấp, thủ tục nhanh chóng, cần tiền là có liền... Khi tiến hành giao dịch, các đối tượng xác định chính xác nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú của người vay. Hợp đồng vay chỉ được lập một bản và trong hợp đồng không ghi lãi suất cụ thể để qua mặt cơ quan chức năng.
Mặt khác, các đối tượng này thường hoạt động núp bóng bằng cách thành lập các Công ty như Công ty tư vấn đầu tư phát triển thương mại, Công ty thương mại, cầm đồ,... Hình thức cho vay là khi có người đến vay tiền, các đối tượng lập hai hợp đồng cho khách hàng là “hợp đồng cầm cố tài sản” và “hợp đồng giữ hộ hay hợp đồng thuê lại xe của mình”. Nhưng thực chất, hằng ngày các “con nợ” phải góp tiền với lãi suất rất cao, tương đương từ 20 - 30%/tháng.
Khi người vay không còn khả năng chi trả, các đối tượng này sẵn sàng gây ra các vụ đòi nợ mang tính chất bạo lực như: tạt sơn, chất bẩn vào nhà người vay nợ, đánh gây thương tích. Theo thống kê của Công an tỉnh Đồng Tháp, thời gian qua, đã xảy 6 vụ huỷ hoại tài sản, 3 vụ cố ý gây thương tích, nguyên nhân bắt nguồn từ “tín dụng đen”.
Trước tình hình trên, đầu tháng 5-2018, Công an tỉnh Đồng Tháp đã mở đợt cao điểm đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Đến giữa tháng 7/2018, đơn vị đã xác minh và triệt xóa 66 vụ với 140 đối tượng liên quan, thu giữ hơn 21.600 tờ rơi, poster quảng cáo, 41 sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, 520 hợp đồng vay, đặt cọc, thuê tài sản cùng nhiều tang vật.
Qua đó, xử lý vi phạm hành chính 28 vụ với 55 đối tượng, 9 vụ với 18 đối tượng viết cam kết không tái phạm, xác minh 28 vụ với 64 đối tượng và chuyển cơ quan khác 1 vụ với 3 đối tượng. Đồng thời, Công an địa phương còn phối hợp với lực lượng chức năng ra quân tháo gỡ hơn 27.000 quảng cáo cho vay tại các nơi công cộng.
Khắc phục vấn đề này, Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức về tác hại của “tín dụng đen”, qua đó tự phòng ngừa, phát hiện, tố giác các hành vi cho vay trái quy định pháp luật. Ngoài ra, các đơn vị chuyên môn phải nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xác minh, lập hồ sơ quản lý các đối tượng cho vay nặng lãi; tập trung trấn áp mạnh các băng nhóm côn đồ, bảo kê, đòi nợ thuê trong hoạt động “tín dụng đen”.
Đặc biệt, tiến hành truy tố và đưa ra xét xử lưu động các đối tượng phạm tội để nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong nhân dân và răn đe các đối tượng khác.