Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Quyết liệt xử lý buôn lậu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quyết liệt xử lý buôn lậu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nhức nhối buôn lậu nơi cửa khẩu biên giới. Nội địa, hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc tràn lan thị trường. Kỳ vọng của Chính phủ và nhân dân, có lẽ phải cần thêm nhiều công cụ đủ mạnh hơn nữa, để những “con voi không lọt lỗ kim”, người dân thụ hưởng đúng giá trị thực của hàng hóa, cao hơn là ổn định nền kinh tế. Ông Trần Hùng, Phó Chánh văn phòng 389 Quốc gia nhấn mạnh, trong cuộc trao đổi với Đại Đoàn Kết, xung quanh công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại hiện nay.

Ông Trần Hùng.

PV: Thưa ông, ai cũng biết những điểm nóng của buôn lậu hiện nay tập trung ở khu vực biên giới Lạng Sơn, Lào Cai, Móng Cái (Quảng Ninh), Cao Bằng… Ngay tại Hà Nội, chợ Ninh Hiệp, chợ Đồng Xuân, nói chung là bất cứ đâu cũng có thể phát hiện hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu. Thực trạng này sẽ gây nên những hậu quả khôn lường?

Ông Trần Hùng: Buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại làm thiệt hại lớn cho nền kinh tế của bất cứ quốc gia nào. Tôi chỉ đơn cử thuốc lá lậu, nếu như trong năm 2012, ngân sách nhà nước thất thu thuế khoảng 6.500 tỷ đồng, thì đến những năm sau này, mỗi năm ngân sách nhà nước thất thu từ thuốc lá lậu lên tới 10.000 tỷ đồng. Một con số quá lớn, chưa kể đến nhiều thị trường khắc nữa. Doanh nghiệp Việt, vì hàng lậu cũng “chết yểu”, khi mỗi năm có hàng chục nghìn doanh nghiệp giải thể. Nghiêm trọng hơn, người dân, vì hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng phải đối mặt với nhiều nguy cơ nguy hiểm. Như vấn đề phân bón giả, mỹ phẩm giả, tôn giả... trong thời gian qua chẳng hạn. Tôi cho rằng, buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại không dừng ở vấn nạn, mà là một quốc nạn thực sự.

Vậy, nguyên nhân do đâu, thưa ông?

- Tôi cho rằng, trước tiên là vấn đề chính sách, từ trên xuống dưới còn nhiều bất cập, chưa phù hợp thực tế, thậm chí yếu và thiếu. Tôi thấy rằng, nhiều ngành chức năng cứ nói lỗi do văn bản, thông tư, nghị định nên không thể xử lý dứt điểm tình trạng buôn lậu hoặc trong quá trình thực hiện gặp nhiều trở ngại khi chưa phù hợp với thực tiễn.

Vấn đề đặc biệt quan trọng nữa, theo tôi là con người, gốc của mọi vấn đề. Trên nói có hay đến mấy, dưới không ai thực hiện, hoặc thực hiện chưa đúng, không đúng thì mọi chuyện sẽ vẫn vậy.Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc từng nhấn mạnh, tập trung xây dựng một chính phủ liêm chính, kiến tạo vì dân phục vụ. Liêm chính ở đây là sự tiên quyết. Con người liêm chính, vấn nạn buôn lậu sẽ giảm thiểu. Tôi nói như vậy vì thực tế có địa phương buông lỏng cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tuy nhiên khi có lệnh trên lại triệt tiêu được vấn nạn này ngay chính tại địa phương ấy. Cũng con người đó, luật pháp đó, song vào cuộc liêm chính lại hoàn toàn khác. Con voi không thể lọt qua lỗ kim phải chăng vì lẽ đó. Ở đây, liêm chính dành cho tất cả hệ thống và là căn nguyên của vấn đề. Tôi khẳng định, nếu các ngành làm chặt chẽ, sẽ không có buôn lậu.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã từng nhấn mạnh không có vùng cấm chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, song có một thực tế đáng buồn là một số địa phương hiện nay coi buôn lậu trong giao thương là “nguồn thu”, với luận điểm có biên giới, là phải có buôn lậu, dân và doanh nghiệp mới sống được, thưa ông?

- Đúng là hiện nay một thực tế là trong những vùng không cấm lại có vùng cấm. Tình trạng trên bảo dưới không nghe, thường xảy ra, vì lợi ích cục bộ của địa phương mà làm hỏng lợi ích của toàn quốc gia.

Ở đây, trách nhiệm thuộc về người đứng đầu, nhưng cũng đừng nghĩ là thay người sẽ là xong việc, mà phải thay đổi tư tưởng nhận thức. Biên giới mà chặt, làm sang hàng hóa về được nội địa. Xác định được điều đó, mới là then chốt.

Ngoài ra, theo tôi cũng phải cần nhìn thẳng vào sự thật, cung không đủ cầu, hàng hóa trong nước có đáp ứng được không? Tất cả, ưu tiên hàng Việt Nam nhưng hàng Việt Nam lại giá đắt, trong khi cũng chủng loại ấy hàng hóa Trung Quốc lại quá rẻ, quá hợp lý. Giải quyết bài toán trên đâu phải chuyện một sớm một chiều.

Nhưng tôi tin, trong thời gian tới, chúng ta sẽ xử lý ngọn ngành những vấn đề đang là nhức nhối ấy. Sự quyết liệt của Chính phủ để xử lý quốc nạn buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại đang được thực hiện bài bản và minh bạch. Từng bước xử lý chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều một thị trường đột nhiên vắng bóng hàng giả, rồi đột nhiên trở lại. Quyết liệt tận gốc mới là căn nguyên vẹn toàn.

Trân trọng cảm ơn ông!

Tuấn Việt (thực hiện)