Rao bán “suất ngoại giao”nhà ở xã hội là hành vi lừa đảo
Đại diện Công an TP Hà Nội khẳng định, hoàn toàn không có “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” khi mua nhà ở xã hội. Những thông tin này liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật, trọng tâm là nhóm hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các chiêu trò trục lợi về nhà ở xã hội
Trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện các thông tin về suất ngoại giao, suất nội bộ, phí đặt chỗ mua nhà ở xã hội được rao bán tràn lan. Theo đó, mức phí với chi phí tăng dần từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng...
Theo Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cho biết, đây cũng là nội dung mà lãnh đạo Công an thành phố đặc biệt quan tâm và chỉ đạo rất sát sao từ cấp xã đến cấp phòng nhằm rà soát, phát hiện, xử lý.
“Về việc hiện nay trên nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin về mua bán suất ngoại giao, suất nội bộ, chúng ta phải khẳng định một điều là hoàn toàn không có việc này. Người dân đặc biệt phải lưu ý, hiện có các đối tượng tạo lập các trang mạng xã hội để lôi kéo mua nhà ở xã hội. Trong đó, có rất nhiều nội dung thông tin liên quan như vấn đề mối quan hệ với các cấp lãnh đạo để có các suất ngoại giao, suất nội bộ để mua được nhà ở xã hội. Ngoài ra, có rất nhiều thông tin về việc triển khai các dự án khiến người dân theo dõi, tin cậy tương tác. Từ đó, các đối tượng sẽ lôi kéo người dân từng nấc một, từ phí nộp hồ sơ, phí chênh lệch, phí đảm bảo sẽ được bốc thăm trúng theo đúng nguyện vọng...” - Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn nêu thực tế và khuyến cáo người dân hết sức nâng cao cảnh giác đối với những dạng thông tin như trên khi đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội.
Dưới góc độ tư vấn pháp lý, luật sư Phạm Thanh Tuấn cho biết, cơ chế, chính sách về nhà ở xã hội trong thời gian qua đã có sự thay đổi theo hướng đặc biệt tích cực, đã giúp việc tiếp cận nhà ở xã hội và tìm đến giấc mơ an cư của người dân trở nên gần gũi hơn.
Về hiện tượng “suất ngoại giao” hoặc “ưu tiên” hoặc “mời chào làm thủ tục mua nhanh” với nhà ở xã hội, luật sư Tuấn chỉ rõ, phải xác định nhà ở xã hội chỉ dành cho những đối tượng đáp ứng các yêu cầu chính sách ưu đãi về nhà ở xã hội chứ không phải ai cũng được mua nhà ở xã hội. Do đó, nếu ai không đủ điều kiện thì không nên tiếp cận. Thêm nữa, quy trình, thủ tục với nhà ở xã hội bây giờ cũng rõ ràng, minh bạch và dễ dàng hơn nhiều, không quá phức tạp để phải qua đơn vị dịch vụ.
Chấn chỉnh quá trình nộp hồ sơ mua, bán nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng vừa có văn bản số 13732 gửi UBND các địa phương về việc chấn chỉnh quá trình nộp hồ sơ mua, bán nhà ở xã hội.
Theo Bộ Xây dựng, thời gian gần đây, nhu cầu về nhà ở xã hội tăng mạnh, đặc biệt tại các dự án mở bán hoặc công bố tiếp nhận hồ sơ. Tuy nhiên, tại nhiều nơi đã xảy ra tình trạng người dân tập trung đông, chen lấn, xếp hàng xuyên đêm, tự lập danh sách số thứ tự và “giữ suất”. Nghiêm trọng hơn, xuất hiện môi giới trái phép, “cò hồ sơ”, tình trạng thu tiền giữ chỗ, rao bán “suất ngoại giao” sai quy định, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng đến hình ảnh chính sách nhà ở xã hội.
Bộ Xây dựng cảnh báo, nếu không kịp thời chấn chỉnh, các hành vi tiêu cực sẽ tiếp tục lan rộng, làm méo mó chính sách, ảnh hưởng lòng tin của người dân và gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước.
Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các địa phương chỉ đạo Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội; công khai đầy đủ thông tin dự án ít nhất 30 ngày trước khi nhận hồ sơ, bao gồm quy mô, số lượng căn hộ, giá bán, giá thuê mua, thời gian - địa điểm phát và tiếp nhận hồ sơ. Việc công khai phải được thực hiện đồng thời trên trang thông tin của Sở Xây dựng, UBND cấp xã nơi có dự án và trên báo chí địa phương.
Các cơ quan chức năng phải hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ đúng quy định; thực hiện xác nhận đối tượng, thu nhập, điều kiện nhà ở theo mẫu của Thông tư 32. Công an địa phương phối hợp với UBND cấp xã và chủ đầu tư xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông tại khu vực tiếp nhận hồ sơ. Danh sách người được mua, thuê mua phải được công khai sau khi ký hợp đồng và cập nhật lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng để phục vụ hậu kiểm, tránh trùng lặp. Các địa phương cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi môi giới trái phép, thu tiền đặt chỗ, “lo hồ sơ”, rao bán “suất nội bộ”, “suất ngoại giao”; đồng thời công bố công khai các trường hợp vi phạm để cảnh báo người dân...
Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai các nội dung trên để bảo đảm chính sách nhà ở xã hội được thực hiện công khai, minh bạch, đúng mục tiêu và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.